Ấn Độ tiếp tục là nước báo cáo nhiều ca mắc mới Covid-19 nhất trong ngày

16/04/2021 - 10:10

Theo thống kê của Worldometers, trong ngày 15-4, thế giới ghi nhận 836.294 ca mắc mới, trong đó Ấn Độ báo cáo nhiều ca nhất (216.850), tiếp đến là Brazil (80.529), xếp thứ ba là Mỹ (74.479). Ấn Độ đã vượt qua kỷ lục về số ca mắc mới tính theo ngày mà nước này vừa xác lập một ngày trước đó.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Ngày 15-4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, tỷ lệ người từ 80 tuổi trở lên tử vong do Covid-19 tại châu Âu đã xuống mức thấp nhất kể từ đầu dịch và xu hướng này khả năng là nhờ chiến dịch tiêm vaccine ngừa bệnh cho những nhóm có nguy cơ cao. 

Tại cuộc họp báo diễn ra ở Athens (Hy Lạp), Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge cho biết, nhóm người từ 80 tuổi trở lên hiện chiếm gần 30% số ca tử vong do Covid-19. Trong hai tháng qua, tỷ lệ tử vong ở nhóm người cao tuổi này có xu hướng giảm so với người bệnh ở các nhóm tuổi khác.

Ông cũng cho biết, WHO nhận thấy “những dấu hiệu ban đầu chứng tỏ tốc độ lây nhiễm đang giảm tại một vài nước”. Tuy nhiên, ông lưu ý trung bình mỗi phút châu Âu ghi nhận thêm 160 ca mắc và hối thúc mọi người nên thận trọng, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tiêm vaccine phòng Covid-19.

Chính phủ Hy Lạp thông báo, từ tuần tới, nước này có kế hoạch mở cửa biên giới cho những người đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 đến từ một số quốc gia.

Chương trình này là một phần của dự án thí điểm nhằm cho phép những người có "hộ chiếu vaccine" được nhập cảnh Hy Lạp. Tới nay, Hy Lạp mới áp dụng ngoại lệ này cho du khách Israel. Theo sáng kiến này, du khách sẽ có thể được miễn thời gian cách ly bảy ngày đang được áp đặt. 

Người phát ngôn Chính phủ Aristotelia Peloni nêu rõ, kế hoạch thí điểm này áp dụng đối với các hành khách có giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 hoặc các xét nghiệm PCR để phát hiện virus SARS-CoV-2. Theo quan chức này, sáng kiến trên cũng áp dụng cho "các nước châu Âu và một số nước cụ thể khác". Tuy nhiên, du khách sẽ phải tuân thủ các biện pháp hạn chế đi lại như người dân Hy Lạp, trong đó có việc hạn chế di chuyển giữa các khu vực.

Hiện có khoảng 2.000 - 4.000 ca mắc mới được ghi nhận mỗi ngày tại Hy Lạp. Các cửa hàng bán lẻ đã mở cửa trở lại vào ngày 5-4 vừa qua, nhưng phải đến đầu tháng 5 các nhà hàng mới hoạt động trở lại. Bà Peloni cho biết, kế hoạch khởi động toàn bộ mùa du lịch vào ngày 14-5 tới sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh. Trong những tuần gần đây, Hy Lạp đã đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 và hiện đã có gần 1,5 triệu người trong tổng số khoảng 11 triệu dân đã được tiêm ít nhất một mũi.

Tại châu Á, Chính phủ Nhật Bản tối qua đã quyết định mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm thêm bốn địa phương, gồm: Saitama, Chiba, Kanagawa và Aichi, từ ngày 20-4 đến ngày 11-5. Như vậy, đến nay đã có 10 địa phương tại Nhật Bản áp dụng biện pháp phòng dịch trọng điểm, với sáu địa phương trước đó là Okinawa, Tokyo, Osaka, Hyogo, Miyagi, Kyoto. 

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản đang đối diện với làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ tư với phạm vi toàn quốc. Theo thống kê, tổng số ca mắc Covid-19 mới được ghi nhận trên toàn Nhật Bản trong ngày 14-4 là 4.312, lần đầu tiên vượt mức 4.000 ca/ngày kể từ ngày 28-1 và con số nay tiếp tục tăng mạnh vào ngày 15-4 với 4.571 ca, trong đó có chín ca tử vong. Đáng chú ý, khác với các đợt lây nhiễm trước chủ yếu là người cao tuổi và trung niên, thì các ca nhiễm mới được phát hiện gần đây chủ yếu là giới trẻ.

Theo kết quả phân tích của Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản (NIID), các ca mắc biến thể của SARS-CoV-2 đang có tốc độ lây lan nhanh chóng với 1.525 ca được phát hiện chỉ trong một tuần gần đây. Tại ba địa phương thuộc vùng Kansai là Osaka, Kyoto, Hyogo, tỷ lệ các ca nhiễm biến thể trên tổng số ca nhiễm mới đã lên đến 75% vào giữa tháng 3, ở thời điểm hiện tại đã là 80% và dự báo có thể đạt tới 100% vào giữa tháng 5.

Trong khi đó, tỷ lệ này tại bốn địa phương, gồm: Tokyo, Chiba, Saitama, Kanagawa, thời điểm đầu tháng 4 là 10% nhưng đang có xu hướng gia tăng, dự kiến có thể lên đến 80% hoặc 90% vào giữa tháng 5. Tỷ lệ này cũng được dự báo có thể vượt quá 50% tại nhiều địa phương khác của Nhật Bản như Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka vào giữa tháng 5.

Trưởng nhóm chuyên gia cố vấn của Chính phủ Nhật Bản, ông Shigeru Omi đánh giá, với tình trạng lây nhiễm nghiêm trọng của biến thể như hiện nay, sẽ phải mất nhiều thời gian nữa mới có thể khống chế và giảm số ca mắc Covid-19 mới. Ông Omi cho rằng, Chính phủ và chính quyền các địa phương phải nhanh chóng đưa ra quyết định cần thiết, đồng thời kêu gọi sự hợp tác từ người dân, bao gồm cả thay đổi nhiều thói quen sinh hoạt để giảm nguy cơ tiếp xúc trực tiếp.

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ ngày 16-4 (giờ Việt Nam):

Thế giới: 139.665.916 ca mắc, 2.998.843 ca tử vong

Thống kê năm quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:
1. Mỹ: 32.224.139 ca mắc, 578.993 ca tử vong
2. Ấn Độ: 14.287.740 ca mắc, 174.335 ca tử vong
3. Brazil: 13.758.093 ca mắc, 365.954 ca tử vong
4. Pháp: 5.187.879 ca mắc, 100.073 ca tử vong
5. Nga: 4.675.153 ca mắc, 104.398 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:
1. Indonesia: 1.589.359 ca mắc, 43.073 ca tử vong 
2. Philippines: 904.285 ca mắc, 15.594 ca tử vong
3. Malaysia: 367.977 ca mắc, 1.363 ca tử vong 
4. Myanmar: 142.610 ca mắc, 3.206 ca tử vong  
5. Singapore: 60.735 ca mắc, 30 ca tử vong
6. Thái Lan: 37.453 ca mắc, 97 ca tử vong
7. Campuchia: 5.218 ca mắc, 36 ca tử vong
8. Việt Nam: 2.758 ca mắc, 35 ca tử vong
9. Brunei: 221 ca mắc, 03 ca tử vong
10. Lào: 53 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:
1. Châu Âu: 42.365.606 ca mắc, 966.569 ca tử vong  
2. Bắc Mỹ: 37.184.535 ca mắc, 842.974 ca tử vong 
3. Châu Á: 32.588.924 ca mắc, 458.542 ca tử vong 
4. Nam Mỹ: 23.031.584 ca mắc, 612.214 ca tử vong
5. Châu Phi: 4.433.974 ca mắc, 117.363 ca tử vong
6. Châu Đại Dương: 60.572 ca mắc, 1.166 ca tử vong

Theo H.H (Báo Nhân Dân)