Anh Đức ra mắt HAGL, Nam Định lại lo...trọng tài

23/07/2020 - 08:26

HAGL đầy tự tin trong chuyến làm khách tại Thanh Hoá ở vòng 11 V-League, khi tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức chính thức có màn ra mắt.

HAGL đang có phong độ ấn tượng, có mặt ở Top 4 BXH LS V-League. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi còn muốn làm được nhiều hơn nữa khi từ vòng đấu 11, họ có tiền đạo Nguyễn Anh Đức - người chỉ mới ký hợp đồng ít ngày trước. 

Bầu Đức tuyên bố HAGL mùa này chỉ "đá cho vui", nhưng rõ ràng trong bóng đá không ai "chê" thành tích. Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn... đang thèm khát một danh hiệu hơn lúc nào hết. Vì thế, HAGL chắc chắn làm tất cả để ít nhất có điểm trên sân Thanh Hoá.

Lão tướng Anh Đức ra mắt HAGL trong chuyến làm khách tại Thanh Hoá

Sự kỳ vọng lớn nhất của HAGL dĩ nhiên là Anh Đức. Dù đã có tuổi nhưng kinh nghiệm và bản năng săn bàn của chân sút sinh năm 1985 vẫn rất cần cho hàng công của HAGL.

Có Anh Đức, HLV Lee Tae Hoon có thêm nhiều phương án cho hàng công, đặc biệt là tạo ra được nhiều khoảng trống cho Tuấn Anh hay Xuân Trường. Với khả năng làm tường tốt, tì đè và chớp cơ hội của Anh Đức, vai trò điều tiết, kiến tạo của Xuân Trường và Tuấn Anh chắc chắn cải thiện hơn rất nhiều.   

Có bộ khung mạnh nhất, lại đang đạt phong độ cao, HAGL không e ngại đối thủ nào ở thời điểm này. Dĩ nhiên, việc phải làm khách ở Thanh Hoá không phải là dễ dàng. Đội chủ nhà sau 2 trận thua cùng với tỷ số 0-3 đã lấy lại tinh thần khi thắng Bình Dương với tỷ số 1-0 ở vòng đấu trước.

HAGL đang có phong độ tốt

Trở về sân nhà, Thanh Hóa có đầy đủ lực lượng tiếp đón HAGL. HLV Thành Công đang dần định hình bộ khung của Thanh Hóa với sơ đồ 3-5-2. Đặc biệt trên hàng công, cặp đôi Hoàng Vũ Samson và Balic là thuốc thử liều cao với Trọng Sáng và Memovic bên phía HAGL. 

Tuyên bố trước trận, Hoàng Vũ Samson đặt quyết tâm hạ gục đối thủ: "Đây là trận đấu rất quan trọng, HAGL luôn khiến các đội bóng khác chơi với 100% sức lực và Thanh Hóa sẽ đánh bại họ”.

Nếu thắng trận này, Thanh Hóa tràn trề hy vọng lọt vào Top 8 sau khi giai đoạn 1 khép lại, qua đó bước tiếp vào cuộc đua vô địch ở giai đoạn 2. 

Cũng trong ngày 23-8, vòng 11 LS V-League còn diễn ra 2 cặp đấu khác. Trên sân Hàng Đẫy, Viettel với phong độ cao quyết tâm giành trọn 3 điểm trước SHB Đà Nẵng.

Ở Thiên Trường, Nam Định vừa đá vừa... "soi" trọng tài, khi nhiều vòng đấu vừa qua đội bóng thành Nam đã phải chịu thiệt từ các quyết định sai lầm của Vua áo đen.

Theo HUY PHONG (Vietnamnet)