Bác sĩ tận tâm vì sức khỏe người bệnh

11/06/2024 - 06:30

 - Trải qua nhiều vị trí công tác, cùng với sự rèn luyện, phấn đấu học tập của bản thân, năm 2021, BS.CKII Nguyễn Hoàng Huy được cấp trên bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Phú (tỉnh An Giang). Gương mẫu đi đầu trong công việc, nêu cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm, bác sĩ Huy trở thành một trong 16 tấm gương điển hình về học tập và làm theo Bác Hồ, Bác Tôn năm 2024.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người lãnh đạo, Bí thư Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện, bác sĩ Huy còn làm tốt vai trò của một bác sĩ trực tiếp khám, chữa bệnh (KCB) cho người dân, hết lòng vì người bệnh, luôn chia sẻ, động viên, khích lệ người bệnh để họ có ý chí vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Theo bác sĩ Huy, thông qua việc học tập và thực hiện tốt 12 điều y đức, 10 điều dược đức gắn với thực hiện khâu đột phá trong học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân, từ đó, cán bộ, y, bác sĩ trung tâm ngày càng nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nỗ lực hết mình vì sức khỏe bệnh nhân.

Bác sĩ Huy cùng tập thể lãnh đạo trung tâm phối hợp trường cao đẳng, đại học trong khu vực đào tạo lớp chuyên khoa I nội tổng hợp, cử nhân y tế cộng đồng, siêu âm tổng quát... cử bác sĩ đi bồi dưỡng, tập huấn tại bệnh viện tuyến tỉnh, Trung ương về các loại bệnh phức tạp, như: Bệnh lý về tim mạch, hô hấp, nội tiết, tai - mũi - họng...

Nhờ đó, triển khai điều trị tại trung tâm, giúp người bệnh không phải chuyển tuyến, không phải điều trị lâu dài, giảm chi phí đáng kể. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo trung tâm chỉ đạo thành lập Tổ chăm sóc khách hàng để tiếp nhận, hướng dẫn người bệnh, người dân đến KCB, liên hệ công tác tại trung tâm được thuận lợi hơn. Trung tâm còn là bệnh viện tuyến huyện đầu tiên của khu vực ĐBSCL thực hiện bệnh án điện tử.

Trong giai đoạn tiếp theo, trung tâm sẽ tích hợp chữ ký số của y, bác sĩ vào hồ sơ bệnh án, đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội chấp thuận hồ sơ điện tử thay cho việc in bệnh án giấy như trước đây; tiếp tục triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại trung tâm giúp bệnh nhân thuận tiện trong thanh toán chi phí KCB.

Hiện tại, 13 trạm y tế và trung tâm đều KCB bằng căn cước công dân, tỷ lệ ngày càng cao. Chính vì thế, tỷ lệ hài lòng của người bệnh ngoại trú đạt từ 94,5%, nội trú đạt từ 96,3%, sự hài lòng của cán bộ, viên chức, người lao động đạt trên 95%.

Hiện nay, ngoài công tác quản lý, bác sĩ Huy còn trực tiếp khám, điều trị cho không ít bệnh nhân tại khoa sản. Nhận thấy người bệnh phải nằm điều trị lâu dài, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, sau nhiều năm ấp ủ, tích lũy kinh nghiệm từ thực tế, đầu năm 2022, bác sĩ Huy bắt tay vào nghiên cứu đề tài "Khảo sát các triệu chứng hậu COVID-19 và các yếu tố liên quan của bệnh nhân đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Châu Phú năm 2022" và "Sử dụng bóng chèn trong điều trị băng huyết sau sanh, nhân 1 trường hợp tại Trung tâm Y tế huyện Châu Phú năm 2022".

Đến năm 2023, bác sĩ Huy tiến hành khảo sát "Sử dụng kháng sinh dự phòng và hiệu quả của kháng sinh dự phòng trong mổ lấy thai tại Trung tâm Y tế huyện Châu Phú", "Khảo sát kiến thức thái độ của thai phụ về sàng lọc trước sinh 3 tháng đầu tại Trung tâm Y tế huyện Châu Phú", các đề tài này được đánh giá cao khi áp dụng tại trung tâm.

"Tôi mong muốn được UBND, sở, ban, ngành quan tâm về y tế cơ sở, đầu tư, nâng cấp, cải tạo và sửa chữa cho trung tâm y tế tuyến huyện, xã, thị trấn đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế trong công tác chuyên môn; duy trì chính sách ưu đãi, thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn về công tác ở y tế cơ sở, phục vụ người dân được tốt hơn. Từ đó, người bệnh có thể tiếp cận được dịch vụ y tế nhanh nhất, gần nhất, ít tốn kém nhất và giảm tải cho bệnh viện tuyến tỉnh" - bác sĩ Huy bày tỏ.

KIM THẢO