Bảng tổng sắp SEA Games 30: Philippines bứt tốc, Việt Nam xếp thứ 2

02/12/2019 - 09:39

Đoàn Thể thao Việt Nam đang xếp thứ 2 ở bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 với 10 huy chương vàng 13 huy chương bạc và 9 huy chương đồng.

Đội tuyển Cử tạ đã giành được 2 huy chương vàng ngay ngày ra quân SEA Games 30. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 30, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 32 huy chương, gồm 10 huy chương vàng 13 huy chương bạc và 9 huy chương đồng.

10 tấm huy chương vàng lần lượt thuộc về các vận động viên Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp băng đồng), Nguyễn Đức Hòa-Nguyễn Thị Hải Yến (Quickstep, dancesport), Vương Thị Huyền (cử tạ), Minh Trường-Nhã Uyên (dancesport, jive), Lại Gia Thành (cử tạ, 55kg nam), Trần Thương (kurash, dưới 90kg nam), Hoàng Thị Tình (kurash, dưới 52kg nữ), Vũ Thị Thanh Bình, Đào Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Cẩm Nhi (Võ gậy).

Với thành tích ấn tượng này, đoàn Thể thao Việt Nam đang tạm xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30.

Trong khi đó, Philippines đã khẳng định ưu thế chủ nhà khi có màn bứt tốc choáng váng ngay trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên.

Đoàn Thể thao nước chủ nhà đã giành được tổng cộng 43 huy chương, trong đó có đến 22 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 9 huy chương đồng.

Kết quả này giúp Philippines đứng số 1 bảng tổng sắp.

Đoàn Thái Lan xếp thứ ba với 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 10 huy chương đồng. Malaysia xếp thứ tư, còn Singapore xếp thú 5.

Đoàn Thể thao Timor Leste đang đứng  cuối bảng tổng sắp huy chương khi chưa giành được tấm huy chương nào.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games kết thúc ngày thi đấu đầu tiên.

Theo PHƯƠNG TRANG (Vietnam+)