Báo động tình hình tội phạm tại Afghanistan

17/11/2021 - 07:40

Chính quyền Taliban ở Afghanistan đã bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc đã bán 130 phụ nữ ở miền Bắc nước này sau khi lừa gạt họ về viễn cảnh lấy chồng giàu.

Các lực lượng Taliban tuần tra tại tỉnh Badghis, Afghanistan ngày 17-10-2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, cảnh sát trưởng tỉnh Jawzjan (miền Bắc), ông Damullah Seraj cho biết vụ bắt giữ được thực hiện ngày 15-11. Đối tượng chuyên nhắm tới những phụ nữ nghèo mong muốn đổi đời. Sau khi hứa hẹn sẽ kiếm cho họ một người chồng giàu có, đối tượng đã đưa họ đến một tỉnh khác rồi bán và ép họ làm nô lệ tình dục. Điều tra sơ bộ cho thấy có ít nhất 130 phụ nữ đã trở thành nạn nhân của tên này.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết đã bắt giữ 60 người vì tội làm giả giấy tờ tùy thân để xin hộ chiếu. 

Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan vào tháng 8 sau khi Mỹ rút quân, song phải đối mặt nhiều khó khăn với lời cam kết khôi phục trật tự và an ninh sau nhiều thập kỷ xung đột. Từ khi lên nắm quyền, Taliban đang tìm cách kiềm chế tội phạm như cướp phá và bắt cóc ở các thành phố lớn.

Theo BÍCH LIÊN (TTXVN)