Bắt giam Phó Chủ tịch xã và cán bộ địa chính ở Phú Quốc

09/01/2024 - 08:25

Xét duyệt cấp cho đối tượng không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 31 tỷ đồng, một phó chủ tịch ủy ban nhân dân và cán bộ địa chính xã ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bị bắt tạm giam.

Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hà Việt Hùng. (Ảnh: VĂN VŨ).

Chiều 8/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hà Việt Hùng (42 tuổi), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và Võ Duy Phong (32 tuổi), cán bộ địa chính xây dựng xã Cửa Cạn về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định: Hùng và Phong là 2 người trực tiếp chịu trách nhiệm việc kiểm tra, xác nhận nguồn gốc đất trên địa bàn.

Cụ thể, cả 2 đã tổ chức xét duyệt nguồn gốc và thời điểm sử dụng 2 thửa đất cho ông L.Q.N và ông D.H.T nhưng thực hiện không chặt chẽ, không kiểm tra các thông tin về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất mà những người tham gia xét duyệt đã cung cấp. Đồng thời tiến hành thu thập ý kiến không đúng đối tượng sử dụng đất, dẫn đến xác nhận sai thực tế nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất.

Khám xét nơi làm việc của Hùng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu quan trọng. (Ảnh: VĂN VŨ)

Theo đó, đất có nguồn gốc do Nhà nước quản lý, nhưng Hùng và Phong xét duyệt cấp cho đối tượng không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đã chuyển dịch tài sản do Nhà nước quản lý thành tài sản của cá nhân không đủ điều kiện cấp giấy chứng quyền sử dụng đất), với diện tích gần 45.300m2. Qua đó, đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 31 tỷ đồng.

Thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở của Hùng và Phong, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hành vi phạm tội của 2 bị can.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Nhân Dân