Bắt giữ 3 bị can bị truy nã đặc biệt liên quan vụ tấn công trụ sở ở Đắk Lắk

21/07/2023 - 15:03

3 bị can truy bị nã đặc biệt về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân liên quan đến vụ tấn công w trụ sở xã ở Đắk Lắk vừa được cơ quan công an bắt giữ.

Chiều 21-7, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, xác nhận lực lượng công an vừa bắt giữ 3 bị can bị truy nã đặc biệt liên quan đến vụ tấn công 2 trụ sở xã. "Các đối tượng bị bắt giữ vào trưa nay khi đang lẩn trốn tại huyện Cư Kuin" - Thiếu tướng Lê Vinh Quy cho biết thêm.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh Nguyễn Thương

3 bị can bị bắt giữ gồm: Nay Dương (55 tuổi), Y Huăl Ê Ban (53 tuổi) và Y Khing Liêng (31 tuổi). Các đối tượng được bắt giữ tại 1 khu rẫy vắng trên địa bàn xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin). Cơ quan công an cũng thu giữ một số hung khí.

Như vậy đến nay, Cơ quan công an đã bắt giữ thành công toàn bộ 6 đối tượng bị truy nã liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở xã ở Đắk Lắk.

Thu giữ hung khí

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, sáng sớm 11-6, nhóm đối tượng đã tấn công vào 2 trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) khiến 2 cán bộ xã; 4 cán bộ, chiến sĩ công an và 3 người dân tử vong; 2 cán bộ công an bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an truy bắt các đối tượng gây án.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam hơn 90 đối tượng về các tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", "Không tố giác tội phạm", "Che giấu tội phạm", "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép".

Theo Người lao động