Bắt giữ đối tượng vận chuyển 12.000 viên hồng phiến từ nước ngoài về Việt Nam

18/12/2020 - 18:56

Ngày 18-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt được một đối tượng đang vận chuyển 12.000 viên hồng phiến từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng Sùng A Cáng cùng tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN phát

Qua theo dõi và lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 17-12, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của quần chúng về một đối tượng vận chuyển ma túy đi qua địa phận xã Trung Lý, huyện Mường Lát. Công an tỉnh Thanh Hóa đã bố trí lực lượng phục kích trên tuyến Quốc lộ 15A thuộc địa phận xã Trung Lý. Khi phát hiện đối tượng khả nghi, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng này đã dùng dao chống trả quyết liệt và khiến Thiếu tá Trần Văn Tiên, Phó Đội trưởng Đội 1 (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa) bị thương ở tay. Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, các lực lượng đã nhanh chóng khống chế và bắt gọn đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 60 túi nilon có chứa 12.000 viên màu hồng (nghi là hồng phiến).

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Sùng A Cáng, sinh năm 1984, thường trú tại bản Suối Hộc, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Sùng A Cáng khai nhận tang vật kể trên là hồng phiến, Cáng đã nhiều lần sang Lào mua ma túy về Việt Nam tiêu thụ.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra mở rộng.

Theo DUY HƯNG (Báo Tin Tức)