Bị bắt quả tang bán ma túy, thanh niên nổ súng chống trả lực lượng công an

27/12/2023 - 08:05

Bị công an bắt quả tang mua bán ma túy, Trường nổ súng, cầm dao chống trả rồi nhảy sang mái nhà bên cạnh tẩu thoát nhưng rơi xuống khe hở giữa 2 nhà, mắc kẹt tại đó.

Ngày 26/12, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Chính Gián bắt giữ nhóm mua bán trái phép chất túy trong khu dân cư.

Trong quá trình truy bắt, nghi phạm cầm đầu nhóm mua bán ma túy nổ súng, dùng dao chống trả công an.

Trước đó, qua nắm thông tin, lực lượng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Khê phát hiện trên địa bàn phường Chính Gián có nhóm thanh niên hoạt động mờ ám, nghi vấn liên quan đến hành vi mua bán ma túy nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Nguyễn Đăng Trường bị mắc kẹt tại khe hở giữa 2 nhà. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nguyễn Đăng Trường bị mắc kẹt tại khe hở giữa 2 nhà. (Ảnh: Công an cung cấp)

Quá trình xác minh, lực lượng công an xác định nhóm này gồm Nguyễn Đăng Trường, Trần Thiên Phước, Trương Anh Quang (cùng trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) và Nguyễn Trọng Tú (trú phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Tiếp tục điều tra, công an xác định Trường là người cầm đầu nhóm mua bán trái phép chất ma túy này.

Thu thập đủ chứng cứ, đến tối 25/12, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Khê phối hợp với Công an phường Chính Gián và các đơn vị liên quan ập vào căn nhà tại kiệt 77 Lê Độ, bắt quả tang nhóm của Trường đang có hành vi mua bán trái phép chất túy.

Khi bị công an bao vây, bắt giữ, Trường ngoan cố nổ súng cố thủ trong nhà. Lực lượng công an tiếp tục áp sât, Trường cầm dao chống trả rồi nhảy sang nhà kế bên để tẩu thoát nhưng bị rơi và mắc kẹt trong khoảng hở giữa 2 tường nhà.

Ngay sau đó, lực lượng Công an quận Thanh Khê phải khẩn trương phá tường nhà để đưa Trường ra ngoài.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật gốm thuốc lắc, ketamin, ma túy tổng hợp có nhãn Chaly Green tea và một số gói ma túy dạng “nước vui”. Đặc biệt, công an thu giư 1 khẩu súng rulo, dao cùng bình xịt hơi cay.

Khẩu súng Trường sử dụng bắt trả lực lượng công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khẩu súng Trường sử dụng bắt trả lực lượng công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại cơ quan công an, Trường thừa nhận mua ma túy về để bán cho các con nghiện tại một số cơ sở giải trí trên địa bàn Đà Nẵng để kiếm lời.

Nhằm tránh bị bắt giữ, Trường lắp đặt hệ thống camera xung quanh nhà để nắm tình hình, nếu thấy có lực lượng công an thì tìm cách tẩu thoát.

Vào thời điểm bắt quả tang, Công an quận Thanh Khê cũng phát hiện 4 người đang tổ chức sử dụng trái phép chất túy, gồm  H.V.D (15 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng); Đặng Tuấn Khanh (21 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng); Quế Xuân Phong (30 tuổi,  trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) và Đặng Văn Thanh (20 tuổi, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu).

Hiện Công an quận Thanh Khê tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định.

Theo CHÂU THƯ (VTC news)