
Người dân Châu Âu đang bị ảnh hưởng bởi các đợt nắng nóng do tình trạng biến đổi khí hậu. Ảnh chụp màn hình
Theo báo cáo, trong năm ngoái, châu Âu đã nóng lên với tốc độ nhanh gấp 2 lần mức trung bình toàn cầu kể từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn ở ít nhất 95% diện tích châu lục, từ khu vực Địa Trung Hải tới vùng cận Bắc Cực.
Nhiều kỷ lục nhiệt độ chưa từng có đã xuất hiện như Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 50°C, hay khoảng 85% dân số Hy Lạp chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ quanh ngưỡng 40°C.
Trong khi đó, Iceland ghi nhận mức tan băng lớn thứ hai trong lịch sử sau năm 2005, trong khi Greenland mất 139 gigaton băng, góp phần làm mực nước biển dâng thêm 4mm.
Những biến động này tác động nghiêm trọng tới đa dạng sinh học. Diện tích rừng bị cháy cũng lên tới mức kỷ lục hơn 1 triệu ha. WMO cảnh báo tình hình có thể tiếp tục xấu đi do khả năng xuất hiện hiện tượng El Nino trong năm nay, dù chưa thể khẳng định chắc chắn.
R.G