
Cán bộ, hội viên Chi hội Phụ nữ khóm Long Quới A, phường Long Phú thu gom chai nhựa bán để lấy tiền mua bảo hiểm cho chị em phụ nữ nghèo. Ảnh: MINH HIỂN
Biến rác thành nguồn lực
Dọc theo những bờ sông đầu nguồn, nơi con nước sông Tiền ngày ngày bồi đắp phù sa, từng có lúc rác thải nhựa theo dòng nước trôi dạt vào bờ, nằm vương vãi nơi bến bãi. Từ thực tế đó, phụ nữ các địa phương như Vĩnh Xương, Tân An, phường Tân Châu, Long Phú chủ động gom lại, phân loại, mang đi bán tích góp thành nguồn quỹ hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài việc thu gom rác ngoài môi trường, trong sinh hoạt hằng ngày, mỗi chai nhựa, túi nylon sau khi sử dụng đều được giữ lại, phân loại cẩn thận. Sau đó, chị em tập trung gom bán, số tiền tuy không lớn nhưng được tích lũy đều đặn. Việc nhỏ, nhưng nhiều người cùng làm lại tạo ra giá trị lớn, vừa góp phần làm sạch môi trường vừa tạo nguồn quỹ chung.
Mô hình được duy trì ở hầu hết các xã, phường khu vực đầu nguồn sông Tiền. Cách làm không đòi hỏi điều kiện cao, không cần kinh phí ban đầu nên phù hợp với đời sống của người dân. Thực tiễn cho thấy, mô hình chỉ có thể duy trì khi mang lại lợi ích cụ thể cho người tham gia. Cán bộ hội liên hiệp phụ nữ các địa phương không chỉ vận động mà còn trực tiếp cùng làm, cùng chia sẻ với hội viên trong từng hoạt động. Sự gần gũi đó giúp tạo niềm tin để mỗi hội viên tham gia bằng sự tự giác, không mang tính phong trào.
Ở vùng đầu nguồn hôm nay, điều dễ nhận thấy là cảnh quan môi trường ngày càng sạch, đẹp và sự chuyển biến trong cách nghĩ, cách làm của người dân. Những việc làm nhỏ được duy trì đều đặn góp phần tạo nên những thay đổi rõ rệt trong đời sống cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Ở - hội viên Chi hội Phụ nữ khóm Long Quới A, phường Long Phú vừa cẩn thận gom lại mấy chai nhựa nhặt được bên đường vừa nói: “Lúc đầu không nghĩ mấy cái này giúp được ai, nhưng làm riết thấy có ích, có người được hỗ trợ thẻ bảo hiểm, có người có thêm gạo, thêm sữa nên chúng tôi tiếp tục gom rác thải nhựa”.
Lan tỏa giá trị an sinh
Tại khóm Long Quới A, phường Long Phú, mô hình được duy trì từ năm 2022 với 21 thành viên, định kỳ 15 ngày tổ chức thu gom rác thải nhựa, phân loại và bán gây quỹ. Từ nguồn quỹ này, Hội mua thẻ bảo hiểm y tế, tặng nhu yếu phẩm cho nhiều trường hợp cần giúp đỡ. Toàn phường hiện có 7.928 hội viên phụ nữ, chiếm hơn 69% phụ nữ trong độ tuổi, tham gia sinh hoạt thường xuyên. Khi tổ chức Hội có lực lượng, có sự đồng thuận, việc triển khai các hoạt động cũng thuận lợi hơn.
Không chỉ dừng ở một khóm, mô hình hiện được duy trì tại hầu hết các xã, phường khu vực đầu nguồn sông Tiền. Bình quân mỗi năm, mỗi địa phương vận động mua từ 30 - 50 thẻ bảo hiểm y tế tặng phụ nữ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tính chung toàn vùng đầu nguồn sông Tiền, mỗi năm có hàng trăm trường hợp được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, góp phần giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh cho người dân.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú Nguyễn Thị Trúc Linh cho biết: “Hoạt động Hội phải xuất phát từ nhu cầu thiết thực của hội viên, gắn với điều kiện thực tế của địa phương thì mô hình mới duy trì được lâu dài. Khi hội viên thấy rõ lợi ích sẽ tự giác tham gia, từ đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng”.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Phú nhận định: “Những cách làm cụ thể, gắn với đời sống như mô hình này giúp người dân thấy rõ hiệu quả, từ đó chủ động tham gia và đồng thuận cao. Đây cũng là cơ sở để các địa phương nghiên cứu, nhân rộng trong thời gian tới”.
Một chai nhựa, một túi nylon được gom lại bán tưởng chừng là chuyện nhỏ, nhưng khi được tích góp đó không chỉ là chút chi phí mà còn là tình nghĩa giữa hội viên phụ nữ.
MINH HIỂN