Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại An Giang

28/04/2022 - 19:32

 - Chiều 28/4, đoàn công tác của Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng (BĐBP), do đại tá Trần Ngọc Hữu, Phó Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và kiểm soát, ngăn chặn, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, BĐBP tỉnh An Giang.

Đại tá Đại tá Trần Ngọc Hữu, Phó Tham mưu trưởng  BĐBP động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, BĐBP An Giang

Đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang báo cáo tình hình biên giới, địa bàn, công tác sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép

Đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương báo cáo tình hình biên giới, địa bàn, công tác sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép

 

Đoàn công tác nghe báo cáo về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới tỉnh An GiangTX. Tân Châu; kết quả công tác trọng tâm về quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; công tác SSCĐ, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; quản lý xuất, nhập cảnh; đối ngoại biên phòng; phòng, chống buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép; công tác Đảng, công tác chính trị… của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương.

Kết luận buổi kiểm tra, đại tá Trần Ngọc Hữu ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án SSCĐ trong dịp kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (1/5).

Phó Tham mưu trưởng yêu cầu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang, chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương tiếp tục thực hiện nghiêm mệnh lệnh SSCĐ ở các cơ quan, đơn vị; giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là nhiệm vụ SSCĐ; tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị của các đối tượng phản động nhằm chống phá Đảng, nhà nước. Đồng thời, tăng cường huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ cho bộ đội; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình biên giới, địa bàn, tham mưu giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nảy sinh, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

G.K