UBND TX. Tân Châu cho biết, 5 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 29 vụ vi phạm, liên quan 17 đối tượng, với tổng trị giá hàng hóa khoảng 218 triệu đồng. Trong đó, nhiều nhất là thuốc lá điếu ngoại, pháo nổ, thuốc tây, hàng tiêu dùng và cát tự nhiên nhập khẩu có sai phạm trong kê khai thuế.
“Về thủ đoạn, các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya, chia nhỏ hàng hóa, sử dụng người canh đường để vận chuyển qua các điểm như ấp 5, xã Vĩnh Xương hoặc bến phà Tân Châu - Hồng Ngự. Hàng hóa luôn được tập kết sẵn ở phía bên kia biên giới chờ thời cơ đưa qua biên giới và vào nội địa tiêu thụ” - Chủ tịch UBND TX. Tân Châu, Tổ trưởng Tổ công tác cao điểm TX. Tân Châu Nguyễn Thanh Lâm, chia sẻ.

Lực lượng chức năng trên địa bàn Tân Châu kiểm tra tại các cửa hàng thuốc BVTV
Ngoài địa bàn trọng điểm ở khu vực biên giới, hình thức buôn bán hàng hóa qua mạng xã hội cũng đang nổi lên với nhiều rủi ro. Nhiều cá nhân sử dụng nền tảng trực tuyến để bán hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng, gây khó khăn cho công tác kiểm soát. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra tại các cửa hàng, khu vực biên giới, công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân đã được đẩy mạnh. Các hội đoàn thể đã tích cực vận động hội viên, người dân “không tiếp tay cho buôn lậu”, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. “Các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi tuyến đường, sẵn sàng phi tang hàng hóa, bỏ lại xe, tang vật hoặc chạy tẩu thoát với tốc độ cao khi bị truy đuổi” - ông Trần Hoàng Tâm, Phó Đội trưởng, Đội Quản lý thị trường số 5, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 389 thị xã chia sẻ.
Trong tháng cao điểm (từ ngày 15/5 - 15/6/2025) vừa qua, thực hiện Công điện 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, TX. Tân Châu đã khẩn trương thành lập Tổ công tác đặc biệt, ban hành kế hoạch và triển khai quyết liệt đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc một cách đồng bộ, nhịp nhàng, tạo chuyển biến rõ nét trên địa bàn thị xã. “Nông dân rất sợ tình trạng phân bón giả, kém chất lượng vì khi mua phải hàng giả, chúng tôi vừa mất tiền, vừa mất thời gian, công sức, mà hiệu quả sản xuất thì bằng không. Đề nghị cơ quan chức năng, tiếp tục duy trì việc kiểm tra, kiểm soát thị trường để loại bỏ hàng hóa kém chất lượng” - bà Trần Thị Lẹ, xã Phú Vĩnh kiến nghị.
Thời gian tới, để tiếp tục kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, Ban chỉ đạo 389 thị xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, tăng cường phối hợp, nhất là khu vực biên giới và các tuyến đường thủy, bến đò trọng điểm. Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm đối tượng nghi vấn; xử lý nghiêm hành vi buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch. Nâng cao hiệu quả điều tra, xử lý vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm; kiên quyết xử lý cán bộ tiếp tay cho buôn lậu. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến người dân, doanh nghiệp; vận động không tiếp tay cho buôn lậu, nói không với hàng giả, hàng nhập lậu.
MINH HIỂN