Bộ trưởng Nội vụ Pakistan mang thông điệp của Thống chế quân đội gửi Lãnh tụ Tối cao Iran
07/06/2026 - 14:53
Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi một lần nữa có mặt tại Tehran trong khuôn khổ những nỗ lực của Islamabad nhằm góp phần giảm căng thẳng giữa Tehran và Washington.
AA
Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Syed Mohsin Naqvi (trái) hội kiến Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải). Ảnh: IRNA/TTXVN
Theo các nguồn tin của hãng thông tấn Mehr (Iran), Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi mang theo một thông điệp từ Tổng tham mưu trưởng Quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, gửi tới Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Iran, Đại giáo chủ Seyyed Mojtaba Khamenei.
Ông Naqvi từng đến Tehran vào tháng 4 cùng với Tổng tham mưu trưởng Quân đội Pakistan trong một chuyến thăm chính thức. Sau đó, ông tiếp tục thực hiện thêm hai chuyến công du chính thức tới Iran vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6.
Theo thông tin được công bố vào đêm 6/6 sau cuộc gặp với Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni cho biết: “Pakistan là một quốc gia rất lớn và chúng tôi có chung lịch sử tôn giáo, văn hóa cùng nhiều điểm tương đồng. Pakistan là người bạn, người anh em và là nước láng giềng của chúng tôi. Đồng thời, trong thông điệp đầu tiên của mình, Lãnh tụ (Tối cao Iran Mojtaba Khamenei) cũng đã nhấn mạnh những điểm tương đồng về văn hóa và lịch sử giữa hai quốc gia”.
Đề cập đến hoạt động giao lưu quy mô llowns lớn giữa hai nước, ông Momeni nói: “Một phần chương trình làm việc của Bộ trưởng Nội vụ Pakistan tập trung vào các vấn đề song phương, bao gồm an ninh biên giới, cuộc chiến chống ma túy và chống khủng bố”.
Ông Momeni cho biết thêm: “Những quyết định tích cực cũng đã được đưa ra trong lĩnh vực kinh tế. Hai bên nhất trí nâng kim ngạch trao đổi giữa hai nước từ mức hiện nay là 3 tỷ USD mỗi năm lên 10 tỷ USD mỗi năm. Tất nhiên, mục tiêu này chỉ có thể đạt được với sự hỗ trợ của các bộ, ngành khác của cả hai nước”.
Nhắc đến cuộc họp của các bộ trưởng thuộc các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra tại Bishkek, Kyrgyzstan, Bộ trưởng Nội vụ Iran cho biết lập trường của hai nước là rất gần gũi.
Ông Momeni tiếp tục: “Tôi đánh giá cao vai trò tích cực của quốc gia bạn bè và anh em Pakistan trong việc làm trung gian nhằm giảm căng thẳng giữa Iran và Mỹ”.
Sau cuộc hội đàm, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi cho biết: “Iran và Pakistan có mối quan hệ anh em. Khi một người anh em gặp khó khăn, người anh em còn lại cũng sẽ cảm nhận được điều đó. Chúng tôi hy vọng những cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ sớm kết thúc nhờ các nỗ lực của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir”.
Đề cập đến thông điệp quan trọng mà ông mang theo tới Iran, ông Naqvi cho biết: “Tôi có mặt tại đây để chuyển một bức thư đặc biệt từ Tổng tham mưu trưởng Quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, và Thủ tướng Shehbaz Sharif về tình hình hiện nay tới Đại giáo chủ Seyyed Mojtaba Khamenei, Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo. Tôi cho rằng đây là một thông điệp quan trọng. Tôi hy vọng mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi và có kết quả tốt đẹp”.
Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN
Căng thẳng khu vực đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2.
Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Israel cũng như các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh, đồng thời phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ toàn cầu.
Một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán tại Islamabad từ ngày 11 - 12/4 đã không thể tạo ra một thỏa thuận lâu dài.
Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn lệnh đình chiến vô thời hạn trong khi vẫn duy trì phong tỏa đối với các tàu đi đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran qua eo biển Hormuz.
Kể từ đó, Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất và phản đề xuất nhằm nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp và chấm dứt chiến tranh, nhưng chưa đạt được bước đột phá mang tính quyết định.
Theo THÀNH NAM ((Báo Tin tức và Dân tộc)
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: