Bốn án tử hình trong vụ mua bán, vận chuyển gần 50kg ma túy

30/06/2022 - 19:38

Ngày 30/6, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt mức án tử hình đối với 4 bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép gần 50kg ma túy.

Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Võ Anh Đạt (42 tuổi) về tội mua bán trái phép chất ma túy; Đặng Xuân Anh (49 tuổi) tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy, 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy (tổng hình phạt là tử hình); Nguyễn Hòa Hiệp (36 tuổi) tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy (tổng hình phạt là tử hình); Hoàng Trung Hậu (35 tuổi) lãnh án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy (tổng hình phạt là tử hình); Trương Tấn Đạt (32 tuổi) 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tháng 9/2021, đối tượng Bùi Thiện Nhân, 45 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, liên hệ qua điện thoại đặt Võ Anh Đạt mua 45kg ma túy đá và ma túy tổng hợp, trị giá hơn 11 tỷ đồng. Sau đó, Đạt mua số lượng ma túy trên với giá 5 tỷ đồng từ một người đàn ông ở Lào. Tiếp đó, hai bên thỏa thuận giao nhận hàng tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo thuộc địa bàn tỉnh Hà Tĩnh rồi Đạt mang số ma túy về cất giấu tại nhà.

Ngày 28/9/2021, Đạt dùng ô-tô chở ma túy từ tỉnh Hà Tĩnh vào Thành phố Hồ Chí Minh để giao cho Nhân. Thời điểm này, việc đi lại giữa các địa phương bị kiểm soát chặt chẽ, nhất là vào địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, do trong giai đoạn cao điểm phòng, chống Covid-19. Vì vậy, Nhân yêu cầu giao số hàng trên cho Hiệp tại huyện Xuân Lộc (Đồng Nai).

Chiều 29/9/2021, Đạt hẹn Hiệp giao số ma túy trên tại Quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc. Thời điểm đi nhận hàng, Hiệp gọi thêm Hậu cùng tham gia. Nhận toàn bộ 41 gói ma túy đá và 5 gói ma túy tổng hợp từ Đạt xong, Hiệp và Hậu mang về nhà ở huyện Xuân Lộc cất giấu.

Tiếp đó, Nhân nhờ Xuân Anh chuyển số ma túy trên từ huyện Xuân Lộc vào Thành phố Hồ Chí Minh. Để vận chuyển số ma túy trên, Xuân Anh liên lạc và thống nhất để Hiệp đưa từ huyện Xuân Lộc đến Thành phố Hồ Chí Minh với giá 100 triệu đồng.

Khoảng 10 giờ ngày 30/9/2021, khi số ma túy trên được mang lên xe ô-tô ngụy trang trong một số vật dụng để chuẩn bị vận chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh thì bị các trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

Cáo trạng cũng xác định đối tượng Trương Tấn Đạt có hành vi tàng trữ hơn 0,5g ma túy mua từ nhóm đối tượng trên.

Theo Báo Nhân Dân