Bóng đá Việt Nam trở lại top 15 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA

17/10/2019 - 09:02

Trong trận đấu thuộc khuôn khổi Vòng loại World Cup 2022 tối 15/10, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đội bóng chủ nhà Indonesia với tỉ số 3-1, qua đó nâng cao thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Đánh bại Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã nâng thứ hạng trên bảng xếp hạng của FIFA. Ảnh: Hoàng Linh-TTXVN

Chiến thắng trước đội tuyển "Xứ Vạn đảo" cũng là thành tích quan trọng, giúp đội tuyển Việt Nam leo lên vị trí thứ 2 ở bảng G tại vòng loại World Cup 2022. Theo điều lệ, hệ số vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là 25, do đó với việc đánh bại Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã giành thêm 6,8 điểm.

Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã giành được 7,63 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Malaysia ở vòng loại World Cup 2022. Như vậy trong tháng 10 này, đội tuyển Việt Nam có 2 chiến thắng ở vòng loại World Cup và giành được tổng số điểm là 14,4 điểm. Do vậy, "Những chiến binh Sao vàng" sẽ từ 1.231 điểm lên 1.245 điểm và tiến thêm 2 bậc, lên vị trí 97 thế giới.

Đội bóng đang đứng trên đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng của FIFA tháng 9-2019 là Jordan (thứ 98 thế giới) đã hòa 0-0 với Kuwait vào ngày 10-10. Theo tính toán, Jordan sẽ tụt xuống vị trí thứ 99. Do vậy, Việt Nam sẽ vượt qua Jordan để quay lại Top 15 châu Á.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan cũng thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA sau khi đánh bại đội tuyển Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) với tỉ số 2-1. “Đàn Voi chiến” dự kiến leo lên vị trí thứ 109 trên bảng xếp hạng FIFA.

Sau chiến thắng 3-1 trước Indonesia, Việt Nam có mặt trong nhóm giành vé vào chơi vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Cụ thể, với 2 chiến thắng và 1 trận hòa, đội tuyển Việt Nam đang là một trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Theo quy định của FIFA, ngoài 8 đội đầu bảng, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào chơi vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đồng thời đoạt vé chính thức dự Vòng chung kết Asian Cup 2023.

Ngoài ra, trong trường hợp Qatar (đội có suất tranh tài ở World Cup 2022 với tư cách chủ nhà) đứng đầu bảng E hoặc nằm trong nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, đội xếp thứ 5 của nhóm nhì bảng sẽ được trao cơ hội. Phía trước đội tuyển Việt Nam là 5 trận đấu ở vòng loại World Cup 2022. Vào tháng 11 tới, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có 2 trận đấu quan trọng trên sân nhà trước UAE (ngày 14-11) và Thái Lan (ngày 19-11).

Theo SƠN TÙNG (Báo Tin Tức)