Brazil giành suất vé Nam Mỹ đầu tiên dự World Cup 2022

12/11/2021 - 13:51

Cầm chân Brazil với tỉ số 0-0 ở trận lượt đi hồi tháng trước, thế nhưng ở màn tái đấu sáng 12-11 tại Sao Paulo, Colombia đã không thể tái hiện chiến tích này dù tiếp tục chơi phòng ngự chặt chẽ trước đội chủ nhà.

Nhường phần lớn thời gian kiểm soát bóng trong hiệp 1 cho Brazil, Colombia dù vậy cũng trải qua tình huống thót tim ở phút 36 với pha chồng biên giữa Raphinha và Danilo bên hành lang phải trước khi hậu vệ chủ nhà sút bóng chạm chân William Tesillo, bật tiếp vào cột dọc rồi đi ra ngoài.

Trung vệ William Tesillo và hàng thủ Colombia lăn xả cứu thua

Brazil với gần 60% thời gian kiểm soát bóng tỏ ra hết sức nguy hiểm trước sự cổ vũ của khán giả nhà. Tình huống phản công gần như duy nhất mà Colombia tạo được ở phút 39 cũng rất đáng chú ý khi Juan Cuadrado chuyền bóng trống trải để Luis Diaz tung cú xa cực mạnh bên ngoài vòng cấm. Thủ môn Alisson của Brazil phải tung người hết cỡ nhưng bóng cũng đi không thật chính xác như mong muốn.

Danilo tham gia tấn công hiệu quả phía chủ nhà Brazil

Sau giờ nghỉ, HLV Tite tăng cường hàng công Brazil bằng Vinicius Junior, Matheus Cunha và Antony. Sức ép khủng khiếp đè nặng phần sân của Colombia để đến phút 72, Neymar kiến tạo cực kỳ thuận lợi để Lucas Paqueta dứt điểm cực nhanh trong vòng cấm, bóng chạm tay thủ môn David Ospina và đi luôn vào lưới. Thêm một lần nữa, tiền vệ 24 tuổi đang khoác áo Lyon ghi điểm trong mắt HLV Tite với những bàn thắng quan trọng liên tiếp ghi được cho "Selecao" trải dài từ Copa America hồi mùa hè.

Lucas Paqueta ghi bàn duy nhất của trận đấu

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Colombia nỗ lực dâng cao tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất thành. Brazil cũng tạo thêm không ít cơ hội nguy hiểm nhưng khung thành của thủ môn David Ospina vẫn đứng vững trước sức ép từ Neymar, Paqueta, Vinicius…

Neymar là mục tiêu triệt hạ của hàng thủ Colombia

Giành chiến thắng chung cuộc 1-0, Brazil tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng Nam Mỹ với 34 điểm, bỏ xa đội xếp thứ năm Colombia đến 18 điểm trong khi vòng loại chỉ còn 5 lượt trận (Brazil thậm chí mới thi đấu 12 trận). Điều này đồng nghĩa với việc Brazil đã trở thành đội bóng Nam Mỹ đầu tiên giành vé đến Qatar tham dự vòng chung kết World Cup 2022.

Brazil giành vé dự VCK World Cup sớm 6 vòng đấu

Theo ĐÔNG LINH (Người lao động)