
Một khoảng rừng Amazon bị chặt phá tại Altamira, bang Para, Brazil. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Tại cuộc họp của Đại hội đồng LHQ ở New York, trong bài phát biểu chính thức đầu tiên trên cương vị Chủ tịch COP30, ông Correa do Lago kêu gọi các nước phối hợp tại hội nghị tháng 11 tới và tin rằng các tổ chức đa phương có thể và cần tạo ra các kết quả tương xứng với quy mô của thách thức do biến đổi khí hậu. Ông khẳng định: “Sẽ không có tiến bộ nào cho tương lai của nhân loại nếu không có sự hợp tác sâu rộng, nhanh chóng và bền vững giữa tất cả các quốc gia”.
Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ thay đổi chính sách về khí hậu khi Tổng thống Donald Trump quyết định rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và ngừng cung cấp tài chính khí hậu ngay trong những tuần đầu tiên sau khi nhậm chức. Ông Trump cũng rút Mỹ khỏi các khuôn khổ đánh giá quan trọng của LHQ về biến đổi khí hậu, đồng thời cắt giảm hàng trăm nhân viên của Cơ quan quản lý đại dương và khí quyển quốc gia (NOAA), một cơ quan thực hiện các nghiên cứu quan trọng về khí hậu.
Brazil, đất nước có một phần rừng nhiệt đới Amazon - "lá phổi xanh" lớn nhất hành tinh, sẽ đăng cai Hôi nghị COP30 từ ngày 10-21/11 ở Belem, thủ phủ bang Para phía Bắc Amazon. Chương trình nghị sự của COP30 gồm tăng hỗ trợ tài chính từ các nước giàu để giúp các nước đang phát triển bảo vệ rừng, rừng nhiệt đới và hệ sinh thái trong cuộc chiến ứng phó với tình trạng ấm lên toàn cầu. COP30 sẽ đánh dấu 10 năm thông qua Hiệp định Paris và là cơ hội để các quốc gia đưa ra cam kết mới nhằm giảm thiểu lượng khí thải nhà kính. Dưới thời Tổng thống Lula da Silva, Brazil đang nỗ lực khẳng định vị trí tiên phong trong các nỗ lực chống biến đổi khí hậu, với việc giảm đáng kể nạn phá rừng ở Amazon.
Theo TTXVN