Campuchia công bố kết quả bầu cử Hội đồng xã/phường 2022

26/06/2022 - 19:10

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 26/6, Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường nhiệm kỳ 5.

Nhân viên bầu cử kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường lần thứ 5 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 5/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo NEC có 9/17 đảng tham gia tranh cử giành được ghế. Trong đó, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) giành được 9.376 ghế, có 1.648 ghế Trưởng xã/phường, 1.618 ghế Phó Trưởng xã/phường thứ nhất, 261 ghế Phó Trưởng/xã phường thứ hai. Đảng Ánh nến (CLP) giành được 4 ghế Trưởng xã/phường, có 25 ghế Phó Trưởng/xã phường thứ nhất, 1.360 ghế Phó Trưởng xã/phường thứ 2. Đảng bảo hoàng FUNCINPEC giành được 19 ghế, có 4 ghế Phó Trưởng xã/phường thứ nhất, 12 ghế Phó Trưởng xã/phường thứ 2...

Theo công bố của NEC, tham gia cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường nhiệm kỳ 5, có 7.394.427 trong tổng số 9.205.681 cử tri đã đăng ký tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 80,32%. Trong tổng số phiếu bầu có 7.237.037 phiếu hợp lệ và 157.390 phiếu không hợp lệ. Trong đó, ba đảng nhận được số phiếu bầu cao nhất gồm CPP nhận được 5.378.773 phiếu; CLP nhận được 1.610.556 phiếu và FUNCINPEC được 9.179 phiếu.

Cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường 5 năm 2022 của Campuchia được các quan sát viên trong nước và quốc tế công nhận là cuộc bầu cử tự do, công bằng, trung lập, hòa bình và không xảy ra bạo lực.

Theo Báo Tin Tức