Căng thẳng Israel-Iran: Đức, Pháp, Anh sẵn sàng tổ chức đàm phán hạt nhân

15/06/2025 - 19:31

Ngoại trưởng Đức nêu rõ: “Đức, cùng với Pháp và Anh, luôn sẵn sàng. Chúng tôi đề nghị Iran đàm phán ngay lập tức về chương trình hạt nhân, và tôi hy vọng (đề xuất này) được chấp nhận."

Đống đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Tehran (Iran) ngày 13/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 15/6, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết nước này, Pháp và Anh sẵn sàng tổ chức đàm phán ngay lập tức với Iran về chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo nhằm giảm căng thẳng tại Trung Đông.

Phát biểu trên kênh truyền hình ARD của Đức trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Đông, ông Wadephul nhấn mạnh nỗ lực của Berlin nhằm góp phần giảm leo thang xung đột Israel-Iran.

Ông nêu rõ: “Đức, cùng với Pháp và Anh, luôn sẵn sàng. Chúng tôi đề nghị Iran đàm phán ngay lập tức về chương trình hạt nhân, và tôi hy vọng (đề xuất này) được chấp nhận."

Trong khi đó, cùng ngày, quân đội Israel đã phát cảnh báo sơ tán đối với những người dân Iran đang sinh sống gần các lò phản ứng hạt nhân và các cơ sở sản xuất vũ khí quân sự tại Iran. Cảnh báo này được người phát ngôn quân đội Israel đăng trên nền tảng X.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố quân đội nước này sẽ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những địa điểm nói trên, bao gồm cả thủ đô Tehran của Iran. Ông nhấn mạnh mục tiêu nhắm vào các khả năng hạt nhân và hệ thống vũ khí của Tehran.

Truyền thông Iran cùng ngày đưa tin Israel đã tấn công một cơ sở thuộc Bộ Quốc phòng Iran tại thành phố trung tâm Isfahan. Đây là ngày thứ ba liên tiếp Israel không kích vào lãnh thổ Iran.

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời Phó Thống đốc tỉnh Isfahan, ông Akbar Salehi, cho biết nhà chức trách đang thống kê thiệt hại.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Israel đã "vượt qua lằn ranh đỏ mới" khi tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran kể từ ngày 13/6.

Phát biểu trong cuộc gặp các nhà ngoại giao nước ngoài được phát sóng trên truyền hình quốc gia, ông Araghchi nhấn mạnh đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Ông cũng khẳng định Iran không muốn xung đột lan rộng sang các nước láng giềng, trừ khi bị buộc phải đáp trả để tự vệ.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Iran còn lưu ý các cuộc tấn công nhằm vào Israel sẽ kết thúc nếu nước này dừng chiến dịch quân sự nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo./.

Theo Vietnam+