Cảnh báo nguy cơ thảm họa nhân đạo ở Syria

31/08/2018 - 08:31

Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres cảnh báo các chiến dịch quân sự với quy mô lớn tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, có nguy cơ dẫn đến một 'thảm họa nhân đạo'.

Ông kêu gọi Chính phủ Syria và tất cả các bên liên quan áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ dân thường, cho phép tự do đi lại, cũng như bảo đảm cơ sở hạ tầng, trong đó có các cơ sở giáo dục và y tế. Ông tái khẳng định việc sử dụng các vũ khí hóa học là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Trong cuộc họp về Syria tại Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ ngày 29-8, Nga bác bỏ mọi khả năng Chính phủ Syria tấn công bằng vũ khí hóa học tại tỉnh Idlib. Trong khi đó, Mỹ, Anh và Pháp cảnh báo sẽ đáp trả “tương xứng” đối với mọi cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học tại đây.

Theo Reuters, Đại sứ quán Nga tại Washington đã cảnh báo các quan chức hàng đầu của Mỹ không được tiến hành bất kỳ hành động xâm lược nào để trả đũa cho cái mà phương Tây gọi là “cuộc tấn công vũ khí hóa học mới của Chính phủ Syria”.

Theo GIA BẢO (SGGP)