CEP – chi nhánh Long Xuyên hỗ trợ nhà cho người lao động là nạn nhân của "tín dụng đen”

17/10/2023 - 09:18

 - Sáng 17/10, Tổ chức Tài chính vi mô CEP chi nhánh Long Xuyên tổ chức lễ bàn giao Mái nhà CEP cho anh Nguyễn Phước Hậu, ngụ phường Mỹ Thạnh (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Lâm Thành Sĩ; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây; lãnh đạo UBND và Công an phường Mỹ Thạnh cùng tham dự.

Trao quyết định bàn giao nhà cho gia đình anh Nguyễn Phước Hậu

UBND phường Mỹ Thạnh trao giấy cảm tạ Tổ chức Tài chính vi mô CEP – Chi nhánh Long Xuyên

Căn nhà cất cho anh Nguyễn Phước Hậu có diện tích 16m2, nền lót gạch bông, khung ống thép vuông, vách tường, mái tole, có gác lửng, nhà vệ sinh.

Tổng kinh phí xây dựng căn nhà 80 triệu đồng, trong đó Tổ chức Tài chính vi mô CEP hỗ trợ 70 triệu đồng, UBND phường Mỹ Thạnh hỗ trợ 30 bao xi măng trị giá 2.250.000 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp.

Tặng quà chúc mừng gia đình anh Hậu có căn nhà mới

Gia đình anh Hậu thuộc diện cận nghèo, vợ chồng đều sống bằng nghề làm thuê. Anh Hậu là nạn nhân của “tín dụng đen” giai đoạn sau dịch COVID-19. Tổ chức Tài chính vi mô CEP đã hỗ trợ gia đình anh 10 triệu đồng trả nợ, trao suất học bổng trị giá 2,5 triệu đồng cho con trai của anh (đang học lớp 6). Đồng thời, cất lại căn nhà mới trên nền nhà gỗ xuống cấp trước đây.

Giám đốc Tổ chức Tài chính vi mô CEP – Chi nhánh Long Xuyên Phan Công Trực (bên phải) và anh Nguyễn Phước Hậu mở bảng Mái nhà CEP

Trong 2 năm 2022 – 2023, Tổ chức Tài chính vi mô CEP – Chi nhánh Long Xuyên đã hỗ trợ cất mới 4 căn nhà cho người lao động là khách hàng của CEP và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

MỸ HẠNH