Chăm lo đời sống cho người khó khăn

20/12/2023 - 04:00

 - UMMTTQVN xã Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) nhiều năm liền đi đầu trong công tác hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, tạo việc làm, tăng thu nhập, giúp học sinh nghèo xa nhà có điều kiện đến trường, góp phần ổn định cuộc sống cho người dân, chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Chủ tịch UBMTTQVN xã Vĩnh Trạch Nguyễn Đình Hải luôn là người khởi phát, thực hiện mô hình, công trình dành cho người gặp hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo xa nhà. Tiếp nối thành quả của người tiền nhiệm, ông Hải tiếp tục giữ gìn, nâng chất mô hình chăn nuôi bò, nuôi dê, trồng trọt, chủ động giúp nhiều hộ dân từ khó khăn vươn lên khấm khá.

Cụ thể, hộ ông Khưu Thành Út nhận nguồn hỗ trợ vay không lãi 25 triệu đồng của địa phương, vươn lên thoát nghèo, cần cù tích lũy vốn chăn nuôi, mua bán. Tương tự, ông Lý Thiên Nhiên gầy dựng cơ ngơi từ nguồn hỗ trợ vay chăn nuôi bò, nuôi bò vỗ béo. Đây là 2 trong rất nhiều trường hợp nâng cao thu nhập từ nguồn vay vốn không lãi suất. Hiện nay, một số hộ đang thử nghiệm, tự tìm mô hình sản xuất - kinh doanh, chăn nuôi để có thu nhập cao hơn.

Bếp ăn tình thương xã Vĩnh Trạch. Ảnh: Phương Lan

Bên cạnh phát động, thực hiện các mô hình làm ăn hiệu quả, UBMTTQVN xã Vĩnh Trạch luôn là lá cờ đầu trong chăm lo, hỗ trợ đời sống người gặp khó khăn. Cụ thể, từ nguồn từ thiện xã hội, qua vận động nhà hảo tâm, địa phương duy trì hiệu quả Bếp ăn tình thương.

Tiệm vàng Kim Hương, chủ cơ sở máy cày Thọ, Ban Quản tự đình Nguyễn Trung Trực (TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), nhiều thầy, cô giáo, nhà hảo tâm trong và ngoài xã Vĩnh Trạch… thường xuyên hỗ trợ, giữ vững ngọn lửa bếp tình thương. Bình quân mỗi ngày, từ 200 - 250 suất ăn được nấu, bảo đảm dinh dưỡng cho người khó khăn về thực phẩm, học sinh nghèo theo học 4 điểm trường.

Về xây dựng nhà Đại đoàn kết, đến tháng 12/2023, địa phương thực hiện 17 căn nhà, bình quân mỗi căn từ 40 - 60 triệu đồng. Ngoài số lượng, chất lượng căn nhà từng bước được nâng lên đáng kể.

Không giấu được xúc động, ông Trương Thanh Tùng (ngụ ấp Trung Bình Tiến) chia sẻ: “Có được ngôi nhà là ước mơ cả đời của tôi. Giờ, đến mùa gió bão, tôi không còn nơm nớp lo nhà sập, dột ướt. Không chỉ riêng tôi, những người khó khăn về chỗ ở, nhất là hộ neo đơn, người cao tuổi luôn được MTTQ xã quan tâm, giúp đỡ tận tình, trong đó có vai trò của ông Hải”.

Hàng năm, phối hợp triển khai “Tháng cao điểm vì người nghèo”, UBMTTQVN xã Vĩnh Trạch luôn tìm phương án bảo đảm nguồn an sinh xã hội. Tính đến đầu tháng 12/2023, đơn vị tặng trên 4.000 phần quà; thăm, tặng quà cho đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo, bị thiên tai, hỏa hoạn và học sinh vượt khó học giỏi. Ước tính, tổng chi phí các nguồn an sinh xã hội năm 2023 khoảng 3,6 tỷ đồng. Đặc biệt, nguồn này sử dụng đúng nơi, đúng chỗ, công khai, minh bạch, có sự kiểm tra, giám sát đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBMTTQVN  huyện Thoại Sơn Đặng Văn Tổng cho biết, công tác chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ thường xuyên của địa phương. Thời gian qua, UBMTTQVN các cấp, trong đó có xã Vĩnh Trạch, thường xuyên phối hợp cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh, nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ cho người khó khăn, đối tượng yếu thế.

Để làm tốt công việc này, ngoài tinh thần đồng lòng thực hiện của tập thể, vai trò người đứng đầu có yếu tố quan trọng. Từ đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, vận động cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế. Các mô hình làm ăn hiệu quả được duy trì, tiếp tục đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững, khuyến khích làm giàu chính đáng...

N.R