Châu Phú đẩy mạnh phong trào thể dục - thể thao

04/09/2023 - 07:21

 - Với những hoạt động phong phú, đa dạng, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đi sâu vào đời sống, lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, thu hút mọi tầng lớp nhân dân.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Phú Dương Văn Trung cho biết, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp duy trì, nâng chất phong trào TDTT. Các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: Trên hệ thống phát thanh, treo băng-rôn, pa-nô, áp-phích… dọc theo tuyến đường.

Huyện đoạt hạng nhất toàn đoàn Hội thi bơi, lặn cứu đuối tỉnh năm 2023

Ngoài ra, xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp đặc thù địa phương, phát triển TDTT gắn với “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ TDTT ngoài trời tại khu dân cư, công viên… phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, luyện tập của Nhân dân.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện thường xuyên phối hợp ban, ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động TDTT, giải thi đấu các cấp, nhất là vào dịp lễ, Tết, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ tốt đời sống văn hóa, tinh thần của quần chúng nhân dân.

Điển hình như: Giải xe đạp, bóng chuyền, cờ tướng, đi bộ phục vụ Lễ hội văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XXI/2023; Giải bóng đá đồng bào dân tộc thiểu số Chăm xã Khánh Hòa; Giải đua thuyền truyền thống Lễ hội Kỳ yên Đình thần xã Bình Thủy...

Đơn vị phối hợp Phòng Văn hóa - Thông tin thẩm định lớp võ Taekwondo trên địa bàn huyện; phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn năng khiếu môn bơi lội; ra mắt và bầu Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ xe đạp xã Đào Hữu Cảnh; hỗ trợ Trung đoàn 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) huấn luyện bơi cho chiến sĩ mới…

Từ đầu năm đến nay, huyện Châu Phú đăng cai và tham dự thành công Giải đẩy gậy, kéo co thanh, thiếu niên, trẻ và vô địch tỉnh năm 2023. Giải đấu thu hút 200 học sinh, thanh, thiếu niên trường THCS, THPT toàn tỉnh, thi đấu các nội dung: Thiếu niên (nam, nữ) từ 14 đến 15 tuổi; trẻ (nam, nữ) từ 16 đến 18 tuổi; vô địch (nam, nữ) từ 19 tuổi trở lên.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, cùng với ra sức luyện tập, quyết tâm thi đấu của từng vận động viên, huyện Châu Phú đoạt giải nhất toàn đoàn với 17 Huy chương vàng (HCV), 6 Huy chương bạc (HCB) và 2 Huy chương đồng (HCĐ).

Ngoài ra, huyện đăng cai, tham dự Hội thi bơi, lặn cứu đuối “Chương trình phổ cập bơi, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em” tỉnh lần thứ XVI/2023. Vượt qua 135 vận động viên, huyện Châu Phú đoạt hạng nhất toàn đoàn với 27 HCV, 25 HCB và 20 HCĐ.

Huyện còn tham gia các giải cấp tỉnh, đạt thành tích cao. Cụ thể, tham dự Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc thiểu số Khmer tỉnh lần thứ XIII/2023 với các bộ môn: Đẩy gậy, kéo co, việt dã, cà om (hạng nhất toàn đoàn với 10 HCV, 8 HCB); tham dự Hội thao ngành văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh năm 2023 môn việt dã (đoạt 2 HCĐ); Giải Pencak Silat các câu lạc bộ tỉnh năm 2023 (đoạt 1 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ).

Ngoài ra, đội đua xe đạp huyện Châu Phú tham dự Giải đua xe đạp mở rộng chào mừng 74 năm ngày thành lập TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), Giải đua xe đạp mở rộng tranh cúp “Đại Dương Xanh” tại TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên).

Có thể thấy, phong trào TDTT trên địa bàn huyện Châu Phú đang từng ngày khởi sắc và phát triển. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tích cực tham gia rèn luyện thể chất, sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương.

TRỌNG TÍN