Việc EC bật đèn xanh cho thỏa thuận này là bước đột phá về ngoại giao, cho phép Anh và Pháp thực thi chương trình thí điểm có thể giúp ngăn chặn các chuyến vượt biển nguy hiểm và xóa sổ các băng nhóm buôn người trong bối cảnh làn sóng di cư qua eo biển Manche ngày một gia tăng.
Thỏa thuận về kiểm soát dòng người di cư qua eo biển Manche được Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ký tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở London hồi tháng 7 vừa qua. Thỏa thuận được kỳ vọng đặt nền móng cho mô hình hợp tác di cư kiểu mẫu giữa hai nước - “một vào, một ra” - và có thể là tiền đề cho các chính sách rộng hơn trong tương lai.
Theo nội dung thỏa thuận, những người vượt biển Manche bằng thuyền nhỏ đến Anh nếu không được chấp nhận đơn xin tị nạn sẽ được đưa trở lại Pháp, vốn là nơi họ khởi hành.
Đổi lại, Anh sẽ tiếp nhận số người di cư tương tự từ Pháp với điều kiện những người này có thân nhân tại Anh hoặc thuộc nhóm dễ bị tổn thương trước các mạng lưới buôn người.
“Cái bắt tay” chặt chẽ giữa Anh và Pháp nhằm giải quyết vấn nạn người di cư bất hợp pháp từ Pháp vào Anh. Dữ liệu mới nhất từ Bộ Nội vụ Anh cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2025, số người di cư vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ để đến Anh vượt con số 25.000. Riêng trong ngày 30/7 vừa qua, có 898 người tới Anh theo cách này, đánh dấu ngày cao kỷ lục.
Tính đến thời điểm này, số người di cư qua eo biển Manche đã tăng 50% so với cùng kỳ năm 2024, đồng thời 25.000 người trong tháng 7 đã vượt mọi kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong khi đó, tình hình căng thẳng tại các cơ sở lưu trú người tị nạn tiếp tục leo thang. Mới đây, hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra bên ngoài các khách sạn tiếp nhận người xin tị nạn.
Số người di cư bất hợp pháp đến Anh đang tăng nhanh cho dù chính quyền Anh triển khai nhiều biện pháp nhằm triệt phá các băng nhóm buôn người và giảm số người vượt biên. Trong thời gian dài, các băng nhóm tội phạm thúc đẩy làn sóng di cư bất hợp pháp vào Xứ sở Sương mù.
Việc áp dụng các biện pháp trừng phạt sẽ không cần dựa vào luật hình sự hay luật chống khủng bố như hiện nay. Chính phủ Anh cho biết, các biện pháp này nhắm vào những người cung cấp thuyền nhỏ, giấy tờ giả và cung cấp dịch vụ tài chính cho các mạng lưới buôn lậu. Chính phủ Anh cũng sẽ bổ sung các quyền hạn mới liên quan vấn đề này vào Dự luật Biên giới, an ninh, tị nạn và nhập cư - hiện chưa được ban hành.
Dữ liệu mới nhất từ Bộ Nội vụ Anh cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2025, số người di cư vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ để đến Anh vượt con số 25.000. Riêng trong ngày 30/7 vừa qua, có 898 người tới Anh theo cách này, đánh dấu ngày cao kỷ lục.
Đầu tháng 8/2025, Bộ Nội vụ Anh thông báo chính phủ sẽ phân bổ thêm 100 triệu bảng Anh cho các biện pháp ngăn chặn làn sóng vượt biên trái phép qua eo biển Manche. Khoản ngân sách bổ sung sẽ được dùng để tăng cường năng lực cho Cơ quan Tội phạm quốc gia (NCA) với khoảng 300 nhân viên mới, đồng thời đầu tư vào các công nghệ và thiết bị hiện đại nhằm củng cố hệ thống thu thập thông tin tình báo về các đường dây buôn người.