Chính phủ Đức dự định kéo dài biện pháp hạn chế đến tháng 4

22/03/2021 - 07:35

Chính phủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel có kế hoạch kéo dài thời gian áp đặt các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 đến tháng 4 tới để kiểm soát làn sóng lây nhiễm thứ ba ở nước này.

 Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Theo một biên bản ghi nhớ mà hãng tin AFP có được ngày 21-3, các biện pháp hạn chế sẽ được gia hạn đến một thời điểm chưa xác định trong tháng 4 do tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 cao ở thời điểm hiện tại, chủ yếu do các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Biên bản ghi nhớ này là cơ sở cho cuộc họp giữa Thủ tướng Merkel và thủ hiến các bang trong ngày 22/3 thảo luận cách thức tiến hành các bước tiếp theo sau khi các biện pháp hiện tại hết hạn vào ngày 28/3. Trước đó, ngày 3/3, chính phủ và chính quyền các bang của Đức đã quyết định thực hiện chiến lược nới lỏng phong tỏa theo 5 bước dựa trên số ca nhiễm. Tuy nhiên, việc nới lỏng sẽ bị hoãn lại nếu các địa phương có tỷ lệ lây nhiễm trên 100 ca/100.000 dân/7 ngày. 

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và tiến độ chậm chạp của chiến dịch tiêm chủng, ngày 20/3, các chính trị gia Đức đã kêu gọi các nhà lãnh đạo liên bang và bang lập tức hoãn việc nới lỏng hạn chế. 

Tuy nhiên, hiện đa số người dân Đức phản đối việc thắt chặt các hạn chế tụ tập. Kết quả một cuộc khảo sát của Viện nghiên cứu dư luận YouGov cho thấy, ngay trước cuộc họp về kiểm soát dịch bệnh vào ngày 22/3, chỉ có 30% người Đức được hỏi ủng hộ việc tiếp tục siết chặt các biện pháp hạn chế, 23% ủng hộ việc duy trì các biện pháp hiện tại, 22% ủng hộ việc nới lỏng và 15% ủng hộ dỡ bỏ mọi hạn chế.  

Theo số liệu của Viện dịch tễ Robert Koch công bố sáng 21/3, trong 24 giờ qua, các cơ quan y tế Đức ghi nhận 13.733 ca mắc mới COVID-19 và 99 ca tử vong. Tỷ lệ lây nhiễm hiện là 103,9 ca/100.000 dân/7 ngày.

* Chính phủ Israel đã dỡ bỏ quy định hạn chế số lượng hành khách xuất nhập cảnh tại sân bay sau khi Tòa án Tối cao nước này ra phán quyết rằng biện pháp có hiệu lực hai tháng trên là "vi hiến".

Các nhà hàng ăn uống, quán giải khát tại Israel đã nhộn nhịp trở lại, nhất là vào cuối tuần. Ảnh: Vũ Hội/TTXVN

Theo tuyên bố của Chính phủ Israel, ngày 20/3, nội các nước này đã quyết định dỡ bỏ biện pháp hạn chế số hành khách nhập cảnh tại sân bay quốc tế Ben Gurion ở mức 3.000 người/ngày. Quy định đo thân nhiệt hành khách tại lối vào các nhà ga và trước khi lên máy bay cũng bị hủy bỏ. Tuy nhiên, tuyên bố nhấn mạnh số lượng các chuyến bay đến và đi hằng ngày tại sân bay Ben Gurion vẫn sẽ bị hạn chế theo năng lực khai thác của sân bay cũng như nhu cầu duy trì các biện pháp giãn cách xã hội và thực hiện xét nghiệm.

Trước đó, ngày 8/3, Israel đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài sau gần 3 tháng áp đặt. Quyết định trên sẽ cho phép công dân nước ngoài nhập cảnh nếu đơn xin nhập cảnh của họ được ủy ban đặc biệt xét duyệt. 

Tháng 3/2020, Israel đã cấm công dân nước ngoài nhập cảnh sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở nước này. Kể từ tháng 7/2020, lệnh cấm đã từng bước được nới lỏng. Tuy nhiên, đến ngày 21/12/2020, lệnh cấm được áp đặt trở lại do số ca mắc COVID-19 gia tăng. Ngày 26/1 vừa qua, Israel đã đóng cửa sân bay quốc tế Ben Gurion để hạn chế sự lây lan các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Theo THANH BÌNH - PHAN AN (TTXVN)