Chủ động ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa

08/07/2022 - 08:09

Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, với lượng ma túy lớn liên tục thẩm lậu từ nước ngoài vào Việt Nam, hình thành nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy.

Các đối tượng phạm tội về ma túy với thủ đoạn tinh vi, manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng thực thi công vụ. Để ngăn chặn ma túy tràn vào Việt Nam, các lực lượng chức năng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chủ động ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá thành công 10.816 vụ, bắt 16.381 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 397kg heroin, 838kg ma túy tổng hợp, 71kg cần sa.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên sử dụng chó nghiệp vụ đánh bắt tội phạm ma túy. 

Để ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nêu quan điểm: "Cần ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, ngay từ bên kia biên giới, không cho thẩm lậu vào nội địa".

Để làm được điều này, theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trên các mặt công tác. Lực lượng công an và BĐBP thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, hiệp đồng tác chiến trong trấn áp tội phạm. Các đơn vị nghiệp vụ của hai lực lượng đã phối hợp triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn. Điển hình là Chuyên án A112 được triệt phá ngày 3-2-2022. Tại Quốc lộ 279 thuộc địa phận thôn Ngầm Thỉn, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ tư lệnh BĐBP) phối hợp với lực lượng phòng, chống ma túy BĐBP tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai và Công an xã Tân Thượng bắt quả tang đối tượng Giàng Thị Sông (trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) đang vận chuyển 72 bánh heroin.

Trên các tuyến biên giới, BĐBP tăng cường tuần tra, trinh sát, truy quét các băng, ổ nhóm vận chuyển ma túy từ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở vào Việt Nam. Ngoài phối hợp với lực lượng công an triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào nội địa, Bộ tư lệnh BĐBP đã phối hợp với lực lượng chức năng của Trung Quốc, Lào, Campuchia “chặt đứt” nguồn ma túy thẩm lậu vào nước ta ngay từ bên kia biên giới. Lực lượng phối hợp xác lập các chuyên án, tập trung đấu tranh với các đối tượng cung cấp, điều hành các đường dây ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, Bộ tư lệnh BĐBP đã triển khai Kế hoạch 1048 về việc phối hợp giải quyết tình hình phức tạp mua bán, vận chuyển ma túy tại địa bàn biên giới Việt-Lào tuyến Sốp Bâu, Hủa Phăn (Lào) và Mộc Châu, Sơn La (Việt Nam). Đây là mô hình điểm của sự phối hợp giữa BĐBP với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và lực lượng công an nước bạn Lào.

Trận chiến chống tội phạm ma túy không chỉ “nóng” ở các tuyến biên giới, đất liền mà trên biển cũng khá cam go. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị cảnh sát biển đã đấu tranh triệt phá 134 vụ án, bắt giữ 187 đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy, thu giữ hơn 157kg ma túy tổng hợp và nhiều bánh heroin.

Thượng tá Phan Quang Huy, Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm ma túy, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển cho biết: “Hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy trên biển đang diễn biến phức tạp. Các đối tượng trên bờ và ngoài khơi thường liên lạc qua mạng xã hội, giao dịch bằng ký hiệu, liên tục thay đổi địa điểm, phương thức vận chuyển, thanh toán. Ma túy được xé lẻ và cất giấu, ngụy trang dưới lớp hàng hóa thông thường. Nếu bị phát hiện trong quá trình vận chuyển, các đối tượng vứt hàng xuống biển để phi tang. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng còn trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lực lượng làm nhiệm vụ”.

Để ngăn chặn tội phạm và đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã phối hợp chặt chẽ với Bộ tư lệnh BĐBP và Bộ Công an trên các mặt công tác. Lực lượng phối hợp thường xuyên trao đổi thông tin, nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm truy quét tội phạm. Các đơn vị tăng cường tuần tra, bám nắm địa bàn, nhất là địa bàn ven biển, trọng điểm, phức tạp về ma túy như khu vực âu tàu, bến cảng. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Các nội dung tuyên truyền về tác hại của ma túy được lồng ghép với thực hiện các chương trình "Em yêu biển, đảo quê hương”, “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”...

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, toàn lực lượng tổ chức 34 đợt tuyên truyền phòng, chống ma túy, cấp phát hơn 48.000 tờ rơi các loại cho hơn 20.000 lượt người; trao tặng 2.300 sách pháp luật, 500 quyển Luật Phòng, chống ma túy. Nhờ đó, nhận thức pháp luật của các tầng lớp nhân dân được nâng cao, không sử dụng và tham gia buôn bán ma túy; nhiều người chủ động tố giác tội phạm, cung cấp thông tin, giúp lực lượng chức năng triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn, góp phần quan trọng ngăn chặn tệ nạn ma túy từ sớm, từ xa.

Theo TUẤN NAM - ANH DŨNG (Quân đội nhân dân)