Chung tay vá đường quê

31/03/2026 - 05:00

 - Thời gian qua, thành viên Tổ từ thiện dặm vá cầu đường xã Phú An nhiệt tình tham gia đóng góp tiền, công sức vào việc sửa chữa, xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn.

Ông Năm Dũng bên xe trộn bê tông và xe chở nhựa của Tổ từ thiện dặm vá cầu đường xã Phú An. Ảnh: TRỌNG TÍN

Ông Huỳnh Văn Sung (Năm Dũng) - Tổ trưởng Tổ từ thiện dặm vá cầu đường xã Phú An cho biết, thấy con em mùa mưa đi học khó khăn do đường xấu nên ông đã cùng mọi người trong xóm, ấp thành lập Tổ từ thiện dặm vá cầu đường xã Phú An. Thấy việc làm này có ý nghĩa nên ai cũng tích cực tham gia, chỉ cần tổ phát động là rất đông người hưởng ứng. Được thành lập vào năm 2015, đến nay Tổ từ thiện dặm vá cầu đường xã Phú An có hơn 30 thành viên thường trực. Hầu hết thành viên trong đội làm nghề nông nhưng đều chung tấm lòng thiện nguyện, giúp ích cho xã hội. Tùy độ tuổi và sức khỏe, mỗi người sẽ được phân việc làm phù hợp. Người phụ trách lái xe tải chở dụng cụ, vật liệu, người nấu nhựa, rải đá, đầm đá… nên công việc luôn hoàn thành nhanh chóng.

Đến nay, người dân và nhà hảo tâm đã ủng hộ Tổ từ thiện dặm vá cầu đường xã Phú An mua được 1 chiếc xe lu 8 tấn, 1 chiếc cobe, 2 xe ba gác, xe trộn bê tông, 2 máy đầm nhựa… với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Mỗi năm, chi phí dặm vá đường được chúng tôi thực hiện khoảng hơn 200 triệu đồng tiền vật tư. Ngoài được sự ủng hộ đóng góp của bà con và các nhà hảo tâm, thành viên trong Tổ từ thiện dặm vá cầu đường xã Phú An cũng tự nguyện đóng góp để có thêm kinh phí hoạt động bền vững”, ông Năm Dũng chia sẻ.

Tổ từ thiện dặm vá cầu đường xã Phú An thường xuyên đi khảo sát hoặc nhận được thông tin đường sá nông thôn trên địa bàn có “ổ voi, ổ gà”, thì các thành viên trong tổ đến để dặm vá ngay sau đó. “Dặm vá đường nhằm đảm bảo đường giao thông cho con em đi học thuận lợi, xe chuyển bệnh được an toàn. Việc dặm vá đường đòi hỏi sự nhiệt tình và thiện tâm. Tuy cực nhưng có thể giúp ích cho cộng đồng, xã hội là tôi thấy rất vui”, ông Năm Dũng nói.

Ngoài ra, từ năm 2015 đến nay, Tổ từ thiện dặm vá cầu đường xã Phú An đã vận động xây dựng được 1 cầu bê tông, 3 cầu sắt và 1 cầu ván. Trong đó cầu bê tông Kênh Ngang 1 dài 36m, ngang 4,5m, tải trọng 8 tấn, với tổng kinh phí xây dựng gần 1 tỷ đồng đã góp phần phục vụ việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, nông sản của bà con nông dân trong xã được dễ dàng, thuận tiện.

Là những người thường xuyên tham gia giao thông trên các tuyến đường nông thôn liên xã nên mỗi thành viên trong tổ luôn thấu hiểu việc khó khăn khi phải né tránh các ổ gà, những đoạn đường sụt lún. Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, thành viên trong Tổ từ thiện dặm vá cầu đường xã Phú An rất hăng hái. Khi phát hiện đoạn đường nào có “ổ voi, ổ gà” là các thành viên đến sửa chữa, dặm vá. Tham gia cùng Tổ từ thiện dặm vá cầu đường xã Phú An được 4 năm, ông Phạm Ngọc Hồ, ngụ ấp Phú Quý chia sẻ: “Tôi thấy việc làm này có ý nghĩa nên tham gia cùng mọi người. Mỗi khi có đoạn đường nào hư hỏng cần dặm vá, chúng tôi đều tạm gác công việc để làm cho xong sớm nhất có thể. Các thành viên trong đội đều nhiệt tình, không ngại khó, ngại khổ bởi ai cũng tâm huyết hoàn thành những tuyến đường đẹp để bà con lưu thông an toàn”.

Ông Trương Bé Năm - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Nhân dân ấp Phú Hậu cho biết: “Từ khi thành lập Tổ từ thiện dặm vá cầu đường xã Phú An đến nay, các thành viên luôn nhiệt tình giúp bà con tham gia giao thông nông thôn thuận tiện. Hiện, đang vào mùa thu hoạch, bà con vận chuyển nông sản rất thuận lợi. Người dân hoan nghênh việc dặm vá cầu đường của tổ và mong muốn tổ tiếp tục duy trì việc làm ý nghĩa này”.

Tổ từ thiện dặm vá cầu đường xã Phú An góp phần cùng địa phương hạn chế tình trạng xuống cấp của các công trình giao thông nông thôn, mang lại sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

TRỌNG TÍN