Cuba đối mặt khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng

12/03/2026 - 09:00

 - Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn Tổng thư ký Liên hợp quốc, cho biết tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài tại Cuba đang đẩy hệ thống y tế và mạng lưới an sinh xã hội của quốc đảo này vào tình trạng “báo động đỏ”.

Một cây xăng phải tạm đóng cửa do thiếu nguồn cung nhiên liệu và tình trạng mất điện kéo dài khiến sinh hoạt người dân Cuba càng thêm khó khăn. Ảnh chụp màn hình

Ước tính, gần 1 triệu người dân Cuba cũng đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nước sạch khi các xe bồn và hơn 80% hạ tầng bơm nước phụ thuộc hoàn toàn vào điện và nhiên liệu. Chuỗi cung ứng lương thực, từ sản xuất đến phân phối, cũng bị đứt gãy do hệ thống bảo quản lạnh hư hỏng và vận chuyển đình trệ.

Khoảng 16.000 bệnh nhân ung thư cần xạ trị và hơn 12.000 người cần hóa trị đang bị gián đoạn điều trị, trong khi các xe cứu thương thiếu nhiên liệu để vận hành kịp thời.

Mặc dù các đối tác nhân đạo đang nỗ lực cứu trợ nhưng hàng chục container hàng hóa vẫn mắc kẹt tại cảng, trong khi Kế hoạch hành động nhân đạo của Liên hợp quốc trị giá 74 triệu USD hiện mới chỉ huy động được 33% nguồn vốn.

Liên hợp quốc đang tích cực làm việc với các quốc gia thành viên, bao gồm cả Mỹ, để tháo gỡ các rào cản nhằm giúp đưa hàng viện trợ và nhiên liệu đến Cuba. Trước đó, chính quyền Mỹ thông báo sẽ cho phép đưa lượng dầu nhất định vào Cuba nhưng chỉ được bán cho khu vực tư nhân.

R.G