Đại đức Thích Thiện Định chăm lo an sinh xã hội

11/01/2022 - 06:32

 - Thời gian qua, đại đức Thích Thiện Định (Trụ trì chùa Long Khánh, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo công tác an sinh xã hội cho người dân khó khăn.

Với tâm niệm sống “Tốt đời, đẹp đạo” theo tinh thần từ bi của đạo Phật, đại đức Thích Thiện Định tích cực tham gia công tác an sinh xã hội do địa phương phát động, ngoài việc luôn mẫu mực trong hoạt động tôn giáo tại chùa. “Cùng với chính quyền địa phương chăm lo cho bà con, nhất là người yếu thế để họ vượt qua khó khăn, đó là trách nhiệm và bổn phận của người tu hành” - đại đức Thích Thiện Định bày tỏ.

Hàng năm, đại đức Thích Thiện Định kêu gọi, vận động phật tử, nhà hảo tâm chung tay góp sức với chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, lan tỏa tính cộng đồng, giúp nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Điển hình như: Tổ chức lớp phổ cập tin học cho học sinh tại chùa; nhận bảo trợ hàng tháng cho học sinh, sinh viên nghèo, khó khăn học giỏi trên địa bàn xã; tặng quà tiếp bước đến trường cho học sinh nghèo mỗi khi vào năm học mới… Những việc làm thiết thực, ý nghĩa này trở thành niềm động viên, khuyến khích học sinh, sinh viên vươn lên trong cuộc sống, đạt được nhiều thành tích cao trong học tập.

Đại đức Thích Thiện Định hỗ trợ trang thiết bị cần thiết cho khu cách ly tập trung

Bên cạnh đó, đại đức Thích Thiện Định còn vận động xây dựng nhà An vui trao tặng hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở; tặng quà cho người nghèo, người tàn tật, gia đình chính sách, người già neo đơn… mỗi khi Tết đến, xuân về. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, cùng với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, đại đức Thích Thiện Định, phật tử, nhà hảo tâm đóng góp Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19; trao tặng tiền, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ gia đình khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch trong và ngoài địa phương. Tổ chức nấu trên 50.000 suất ăn phục vụ người bị cách ly y tế, người dân khó khăn, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Trao tặng 2.800 túi thuốc an sinh và túi thuốc hỗ trợ điều trị F0 cho người dân huyện Châu Phú…

Riêng chùa Long Khánh, trong đợt dịch vừa qua đã cùng với địa phương hỗ trợ 3.000 phần quà để giúp bà con gặp khó khăn, tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Ngoài ra, đại đức Thích Thiện Định vận động mua xe chuyển bệnh (trị giá hơn 1 tỷ đồng) trao tặng xã Khánh Hòa, góp phần chăm sóc sức khỏe người dân.

Đại đức Thích Thiện Định chia sẻ: “Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng phối hợp cùng chính quyền địa phương để thực hiện nhiều hơn, tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội. Đồng thời, tiếp tục vận động phật tử, nhà hảo tâm cùng chăm lo đời sống, giúp bà con giảm bớt khó khăn. Hiện, chùa Long Khánh chuẩn bị quà để gửi đến hộ nghèo, khó khăn, người già neo đơn… nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc”.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN xã Khánh Hòa Lương Phú Quí cho biết, trong thời gian qua, đại đức Thích Thiện Định và chùa Long Khánh đã phối hợp với chính quyền địa phương chăm lo an sinh xã hội. Những phần quà, như: Gạo, mì, nhu yếu phẩm thiết yếu, gói thuốc hỗ trợ điều trị… được chuyển tận tay người dân, người đang thực hiện cách ly, góp phần tiếp thêm nguồn lực cùng với chính quyền địa phương chăm lo tốt cho người dân.

Những việc làm bình dị, ý nghĩa, thiết thực của đại đức Thích Thiện Định lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, tinh thần “Tương thân tương ái” và niềm tin yêu vào những điều tốt đẹp luôn hiện diện trong cuộc sống.

TRỌNG TÍN