Đại hội đồng Liên hợp quốc nối lại phiên họp khẩn cấp đặc biệt về tình hình Palestine

02/05/2024 - 14:11

Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) sẽ nối lại Phiên họp khẩn cấp đặc biệt lần thứ 10 về tình hình Palestine (ESS-10) vào ngày 10/5 tới đây, trong bối cảnh Mỹ hồi tháng 4 đã bác dự thảo nghị quyết kêu gọi công nhận Palestine là thành viên đầy đủ của LHQ.

Chú thích ảnh

Toàn cảnh một phiên họp ĐHĐ LHQ về xung đột Israel - Hamas tại New York, Mỹ, ngày 7/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Bà Monica Grayley, người phát ngôn của Chủ tịch ĐHĐ LHQ Dennis Francis, cho biết ông Francis đã thông báo với các quốc gia thành viên về việc sẽ triệu tập phiên họp toàn thể ESS-10 vào ngày 10/5 tới.

Theo đó, trong bức thư đề ngày 26/4, Chủ tịch Francis đã lưu ý với các quốc gia thành viên rằng việc nối lại ESS-10 là do các nước Saudi Arabia, Mauritania và Uganda yêu cầu, với tư cách lần lượt là chủ tịch của Nhóm Arab, chủ tịch của Tổ chức Nhóm Hợp tác Hồi giáo và chủ tịch Ủy ban Điều phối của Phong trào Không liên kết tại LHQ.

Trước đó, ngày 18/4 vừa qua, với 12 phiếu thuận, 2 phiếu trắng và 1 phiếu chống (của Mỹ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã không thể thông qua dự thảo nghị quyết nhằm khuyến nghị ĐHĐ LHQ tổ chức phiên họp toàn thể để bỏ phiếu về đề xuất nâng tư cách quan sát viên của Palestine lên thành viên chính thức của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này. Đây là lần thứ 5 Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết của HĐBA kể từ khi vòng xoáy xung đột mới nhất bùng phát ở Dải Gaza.

Ông Riyad Mansour, quan sát viên thường trực của Palestine tại LHQ, bày tỏ hy vọng ĐHĐ sẽ yêu cầu HĐBA xem xét lại vấn đề trên tại ESS-10.

Theo quy định của LHQ, việc kết nạp thành viên mới phải được HĐBA khuyến nghị trước khi bỏ phiếu tại Đại hội đồng. Nếu HĐBA không khuyến nghị hoặc trì hoãn việc xem xét đơn xin kết nạp, cơ quan này phải đệ trình một báo cáo đặc biệt lên ĐHĐ và sau đó ĐHĐ có thể yêu cầu HĐBA xem xét lại.

ESS-10 được triệu tập lần đầu tiên vào tháng 4/1997.

Theo TTXVN