Đàm phán xung đột Trung Đông vẫn bế tắc

07/04/2026 - 14:56

 - Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục bế tắc, trong bối cảnh chiến sự gia tăng cường độ và lan rộng ra nhiều khu vực, đẩy Trung Đông đến sát ngưỡng leo thang nguy hiểm.

Theo các nguồn tin khu vực, Iran đã chính thức bác bỏ đề xuất ngừng bắn tạm thời do các bên trung gian thúc đẩy, nhấn mạnh chỉ chấp nhận một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh toàn diện kèm theo các đảm bảo không bị tấn công trở lại. Tehran cũng từ chối yêu cầu mở lại eo biển Hormuz trong khuôn khổ một thỏa thuận ngắn hạn, đồng thời phản đối các tối hậu thư và sức ép từ Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép khi đặt thời hạn chót vào tối 7/4 (theo giờ Mỹ), yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Washington đã chuẩn bị phương án tấn công quy mô lớn nhằm vào toàn bộ hệ thống cầu và nhà máy điện của Iran chỉ trong vài giờ nếu yêu cầu không được đáp ứng. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết đề xuất do Pakistan làm trung gian hiện vẫn chưa được Mỹ và Iran chấp thuận, cho thấy tiến trình ngoại giao đang rơi vào bế tắc.

Trên thực địa, giao tranh leo thang mạnh trong ngày 6/4 khi cả Israel và Iran tiến hành các đợt tấn công trả đũa lẫn nhau. Cùng với đó, xung đột cũng lan rộng sang Liban và Các tiểu vương quốc A-rập thống nhât (UAE).

Diễn biến hiện nay cho thấy tiến trình đàm phán đang rơi vào bế tắc, trong khi các hoạt động quân sự tiếp tục mở rộng cả về quy mô và không gian, làm gia tăng đáng kể nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột cấp khu vực trong thời gian tới.

R.G