Danh sách tuyển Việt Nam: ‘Lão tướng’ Văn Quyết, Tấn Trường trở lại

26/11/2020 - 18:40

Tiền đạo Văn Quyết và thủ môn Tấn Trường được triệu tập vào đội hình tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 6/12 tới đây cùng với nhiều tân binh đáng chú ý khác.


Văn Quyết trở lại đội tuyển Việt Nam sau thời gian dài vắng bóng. (Ảnh: TTXVN)

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 6/12 tới với 37 người. Đây sẽ là đợt tập trung duy nhất của đương kim vô địch AFF Cup trong năm 2020. 

Ở danh sách vừa công bố, tiền đạo Văn Quyết và thủ môn Tấn Trường bất ngờ được gọi trở lại sau thời gian dài không được lên tuyển. Màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải vừa qua của cả hai đã thuyết phục được thầy Park. 

Đặc biệt với Văn Quyết, giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2020 vừa qua giúp anh trở lại đội tuyển sau 2 năm. Bên cạnh đó, tiền đạo Hồ Tấn Tài cũng lên tuyển sau nhiều năm vắng bóng. 

Ở đợt tập trung tới, huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng trao cơ hội cho hàng loạt cầu thủ được có lần đầu tiên được lên tuyển Việt Nam như Giang Trần Quách Tân, Nguyễn Hai Long hay Phan Văn Long… Còn lại, những trụ cột như Quang Hải, Xuân Trường, Tuấn Anh vẫn góp mặt đầy đủ. 

[Danh sach tuyen Viet Nam: ‘Lao tuong’ Van Quyet, Tan Truong tro lai hinh anh 1] Đội tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 6/12 tới đây. (Ảnh: TTXVN)

Bản danh sách đội tuyển Việt Nam lần này gồm gồm 4 thủ môn, 15 hậu vệ, 10 tiền vệ và 8 tiền đạo. Đợt tập trung tới đây nhằm chuẩn bị cho các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng sẽ diễn ra trong năm 2021 như AFF Cup hay vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ hội quân từ ngày 6/12 đến ngày 28/12 tới tại Hà Nội. Đội tuyển quốc gia sẽ có hai trận đấu giao hữu với U22 Việt Nam ở đợt này nhằm mục đích rà soát, kiểm tra lực lượng đồng thời gây quỹ từ thiện./.

Danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung từ 6/12 tới: 

Thủ môn: Nguyễn Tuấn Mạnh (Đà Nẵng), Bùi Tấn Trường (Hà Nội), Văn Toản (Hải Phòng), Văn Hoàng (Sông Lam Nghệ An).

Hậu vệ: Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Kiên (Hà Nội FC); Văn Thanh, Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel); Phạm Xuân Mạnh (Sông Lam Nghệ An); Sầm Ngọc Đức (CLB TP.HCM); Nguyễn Văn Việt, Dương Thanh Hào (Than Quảng Ninh); Hồ Tấn Tài (Bình Dương); Nguyễn Minh Tùng, Vũ Xuân Cường (Thanh Hóa).

Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường (Hoàng Anh Gia Lai); Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến (Viettel); Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh); Cao Văn Triền (Sài Gòn), Giang Trần Quách Tân (Hà Tĩnh).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội); Văn Toàn, Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai); Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An); Hồ Tuấn Tài (CLB TP.HCM); Tiến Linh (Bình Dương); Phan Văn Long, Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

Theo HIỂN NGUYỄN (Vietnam+)