.JPG)
Thường trực Đảng ủy xã Long Điền trao quà Tết cho các hộ dân. Ảnh: HẠNH CHÂU
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Tấn Phi vui mừng chia sẻ: “Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 2 nghị quyết và kế hoạch tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho Nhân dân. Các đối tượng thụ hưởng chính sách gồm: Người có công với cách mạng, thân nhân và gia đình người có công với cách mạng, với hơn 97.400 người, tổng kinh phí trên 97,6 tỷ đồng, trong đó, gia đình chính sách, người có công hơn 13.000 người, 31 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra, tỉnh tổ chức thăm, chúc Tết khoảng 204.000 người dân và trên 1.000 tổ chức, với tổng kinh phí ngân sách địa phương gần 145,6 tỷ đồng”.
Dù địa bàn tỉnh rộng nhưng các chính sách, hoạt động thăm hỏi, chăm lo Tết cho người có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tỉnh triển khai chu đáo. Bên cạnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các chính sách đặc thù của địa phương nêu trên và chính sách chung của Chủ tịch nước, dự kiến có gần 328.000 người có công với cách mạng, người có công với nước, các đối tượng bảo trợ xã hội, người yếu thế... được thụ hưởng quà Tết Nguyên đán năm 2026 với kinh phí trên 251 tỷ đồng.
Ông Huỳnh Tấn Phi cho biết, toàn tỉnh tổ chức 70 đoàn của lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc Tết đơn vị lực lượng vũ trang, bệnh viện, trường, trại, trung tâm, người có công với cách mạng tiêu biểu và cơ sở bảo trợ xã hội, đảng ủy, ủy ban nhân dân 102 xã, phường, đặc khu… và một số nơi ngoài tỉnh, dự kiến khoảng 1.300 tổ chức, cá nhân, với kinh phí trên 7 tỷ đồng. Vào những ngày Tết, tỉnh sẽ tổ chức 6 đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc Tết phòng, khoa, bệnh nhân ở một số bệnh viện, đơn vị làm công tác trực phục vụ, bảo vệ và công nhân vệ sinh trên địa bàn phường Rạch Giá, Long Xuyên vào đêm giao thừa.
Chúc Tết tại An Giang, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước tặng 600 phần quà cho gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động và hỗ trợ 200 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao tỉnh dành nhiều nguồn lực, tình cảm và trách nhiệm chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn… Đồng thời, mong muốn tỉnh tiếp tục chăm lo an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân…
Chúc Tết gia đình ông Nguyễn Văn Ninh - người có công với cách mạng tại đặc khu Phú Quốc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những đóng góp của ông cùng gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mong gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo; chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong cho biết: “Năm 2026, An Giang tiếp tục quan tâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân chu đáo, kịp thời, thiết thực, không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Từ những chính sách đặc thù của địa phương dự kiến có gần 302.000 người có công với cách mạng, người có công với nước, các đối tượng bảo trợ xã hội, người yếu thế… được thụ hưởng quà Tết năm 2026; hơn 1.300 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh theo kế hoạch thăm chúc Tết của tỉnh, tổng ngân sách địa phương dự kiến khoảng 246 tỷ đồng thực hiện các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết đủ đầy, ấm áp. Công tác vận động xã hội hóa được đẩy mạnh. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận hơn 10.000 phần quà dành cho người nghèo, với tổng trị giá khoảng 5 tỷ đồng, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.
Ôm giỏ quà, cùng bao thư tiền mặt cầm trên tay, bà Nguyễn Thị Hằng (70 tuổi), ngụ ấp Long Bình, xã Long Điền rưng rưng chia sẻ: “Nhà tôi nghèo lắm cô ơi. Những ngày lễ, tết, được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo hỗ trợ tiền, quà, gạo… gia đình tôi rất vui, ấm áp và hạnh phúc”. Những trải lòng của bà Hằng đã thay lời muốn nói của hơn 600 hộ dân được nhận quà Tết của xã. Và đó là trái ngọt, tấm lòng từ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Long Điền Cù Minh Trọng đã tranh thủ mối quan hệ, vận động hơn 300 triệu đồng để dành tặng quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, công tác chăm lo Tết được tỉnh triển khai sớm, đồng bộ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền, mang theo kỳ vọng về một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình, thịnh vượng.
HẠNH CHÂU