Điểm sáng phát triển thể thao học đường

01/01/2024 - 07:20

 - Luôn nằm trong “tốp 3” các kỳ Hội khỏe Phù Đổng do huyện Châu Phú tổ chức, Trường THCS Bình Mỹ trở thành điểm sáng phát triển thể dục - thể thao (TDTT) học đường. Hiện nay, cơ sở vật chất của trường đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện của học sinh. Đội ngũ giáo viên thể dục tâm huyết cũng góp phần tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động.

Hoạt động thể dục - thể thao tại Trường THCS Bình Mỹ

Đa dạng hoạt động thể dục - thể thao

Trường THCS Bình Mỹ hiện có 36 lớp học, trên 1.380 học sinh; 86 cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Những năm qua, cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục các môn văn hóa, trường tập trung giáo dục thể chất, thể thao học đường, giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng học tập.

Hiệu trưởng Trường THCS Bình Mỹ Nguyễn Thanh Tiền cho biết, hiện nay, điều kiện sân bãi phục vụ TDTT cơ bản đáp ứng nhu cầu. Trường có sân bóng đá mi-ni, 5 sân cầu lông, 1 sân bóng chuyền, 1 sân bóng rổ. Bên cạnh đó, trường còn tạo điều kiện, thành lập sân chơi như: Cờ vua, cờ tướng, bóng ném, bóng bàn…; thành lập Câu lạc bộ Teawondo, thu hút khoảng 40 học viên tham gia luyện tập.

Vào giờ ra chơi, hay buổi chiều sau giờ học, khoảng 200 – 300 học sinh tham gia vui chơi, luyện tập. Phan Nhật Hào (lớp 7A6) cho biết: “Em thích chơi bóng đá nên thường xuyên tham gia luyện tập cùng các bạn trong trường. Việc luyện tập TDTT giúp em có sức khỏe, tinh thần tốt, việc học ngày càng thuận lợi, tiến bộ hơn”.

Hiện nay, các hoạt động TDTT của Trường THCS Bình Mỹ được tổ chức khá bài bản. Thầy Tiền cho biết, Câu lạc bộ Teawondo do huấn luyện viên đến từ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện đào tạo. Các môn còn lại, 4 giáo viên của trường vừa dạy thể chất, vừa là huấn luyện viên cho học sinh. Đặc biệt, 1 giáo viên đang là huấn luyện viên bóng đá nam, nữ của tỉnh. Ước tính số học sinh tham gia tập luyện thường xuyên chiếm 50% tổng số toàn trường, môn yêu thích chiếm ưu thế là cầu lông.

Xã hội hóa cơ sở vật chất

Là ngôi “trường làng”, trước khi có lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, cán bộ, giáo viên Trường THCS Bình Mỹ rất tâm huyết trong việc hoàn thiện cơ sở vật chất bằng hình thức xã hội hóa. Thầy Tiền cho biết, vào đầu năm học, tùy theo nhu cầu thực tế, nhà trường vận động xã hội hóa từ cha mẹ học sinh, nhà hảo tâm để xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất, đặc biệt là sân bãi phục vụ nhu cầu vui chơi, luyện tập TDTT. Cũng từ đó, nhận được sự vào cuộc của đông đảo cha mẹ học sinh. Hiệu quả rõ nhất là cảnh quan nhà trường trở nên sạch đẹp, khang trang. Điều kiện sân bãi phục vụ TDTT ngày càng phát triển…

Mặt khác, để phát triển phong trào TDTT, hàng năm, Trường THCS Bình Mỹ duy trì tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường. Thầy Tiền cho biết, các nội dung thi gồm: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bơi lội, cờ tướng, cờ vua… Thông qua kỳ thi, hội thao, nhà trường phát hiện, rèn luyện các em có năng khiếu, kỹ năng nổi trội về thể thao. Đồng thời, xây dựng kế hoạch củng cố, luyện tập, bổ sung đội hình câu lạc bộ, tập luyện theo từng giai đoạn. Từ đó, tạo nguồn vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện và tỉnh.

Bằng những cách làm thiết thực, nhiều năm liên tục, đoàn vận động viên của Trường THCS Bình Mỹ luôn đoạt được thành tích cao khi tham gia giải thi đấu do huyện tổ chức. Nhiều vận động viên của trường còn đoạt thành tích cao tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Qua đó, đóng góp vào thành tích chung cho thể thao huyện Châu Phú.

Từ kết quả đạt được, thời gian tới, Trường THCS Bình Mỹ sẽ tập trung đổi mới việc phát triển phong trào TDTT của trường. “Bên cạnh việc luyện tập TDTT “cứng” theo quy định của ngành giáo dục và đào tạo, nhà trường định hướng phát triển thể chất cho học sinh theo hướng “mềm”. Tùy vào sở thích, năng khiếu của từng em mà nhà trường tiến hành phân loại, đưa ra loại hình đào tạo phù hợp. Từ đó, góp phần phát triển kỹ năng, thế mạnh của các em. Đồng thời, góp phần đào tạo nguồn vận động viên thành tích cao cho huyện và tỉnh” – thầy Tiền chia sẻ.

ĐỨC TOÀN