.jpg)
Thành viên Nghiệp đoàn xe lôi đạp Hà Tiên chở khách du lịch tham quan. Ảnh: THÙY TRANG
Hơn 30 năm gắn bó với nghề xe lôi đạp, ông Phạm Văn Điền - đoàn viên Nghiệp đoàn xe lôi đạp Hà Tiên cho biết, xe lôi từng là phương tiện mưu sinh quen thuộc của nhiều gia đình lao động nghèo. Trải qua quá trình phát triển, từ những chiếc xe đạp cải tiến thô sơ, nhiều xe lôi đã được nâng cấp, lắp động cơ điện, phục vụ nhu cầu tham quan của du khách. Hiện nay xe lôi đạp không chỉ giúp người lao động có thu nhập ổn định mà còn trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh phố biển Hà Tiên. Du khách có thể ngồi xe lôi dạo quanh các tuyến phố, tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và cảm nhận nhịp sống bình yên của địa phương.
Năm 2024, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Hà Tiên thành lập Nghiệp đoàn xe lôi đạp với 153 đoàn viên. Đến nay, nghiệp đoàn có 154 đoàn viên, duy trì hoạt động ổn định. Chủ tịch Nghiệp đoàn xe lôi đạp Hà Tiên Trần Văn Bằng cho biết, đoàn viên được sinh hoạt trong tổ chức chung với nội quy, quy chế rõ ràng; việc phân công chuyến, chia tài được thực hiện công khai, công bằng. Tình trạng chèo kéo, tranh giành khách từng bước được khắc phục, góp phần bảo đảm trật tự và xây dựng hình ảnh văn minh, thân thiện trong hoạt động du lịch.
Ban Chấp hành nghiệp đoàn thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng công an tuyên truyền, vận động đoàn viên chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy định về an toàn giao thông; vận động 100% đoàn viên tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và không sử dụng rượu, bia khi hành nghề. Trong năm qua, nghiệp đoàn đã hỗ trợ 26 lượt đoàn viên bị bệnh, tai nạn, có hoàn cảnh khó khăn hoặc gia đình có việc hiếu, hỷ với tổng số tiền hơn 15,5 triệu đồng.
Anh Kiều Thanh Sang, ngụ khu phố 1 - Pháo Đài là một trong những trường hợp được nghiệp đoàn hỗ trợ kịp thời. Khi mẹ qua đời, hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh không có điều kiện tổ chức tang lễ, Ban Chấp hành Nghiệp đoàn đã vận động đoàn viên hỗ trợ kinh phí, nhân lực để lo hậu sự chu đáo. Sau biến cố, anh tiếp tục được động viên, tạo điều kiện ổn định công việc và từng bước cải thiện cuộc sống. Gia đình anh Lưu Hoàng Trung, cùng ngụ khu phố 1 - Pháo Đài cũng nhiều năm gặp khó khăn do vợ mắc bệnh suy thận phải điều trị dài ngày. Thông qua sự hỗ trợ, kết nối của Nghiệp đoàn, con anh có cơ hội tham gia chương trình xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, có việc làm và thu nhập ổn định, góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Nghiệp đoàn đang vận hành hiệu quả quỹ tương trợ với mức đóng góp tự nguyện 150.000 đồng/người/tháng. Đến cuối năm 2025, quỹ đã tích lũy hơn 277 triệu đồng, được sử dụng cho hoạt động thăm hỏi đoàn viên ốm đau, hỗ trợ trường hợp khó khăn, tai nạn, hiếu, hỷ và tặng quà dịp lễ, tết. Nghiệp đoàn còn trang bị đồng phục nhận diện cho đoàn viên với tổng kinh phí hơn 87 triệu đồng.
Từ những hoạt động thiết thực của tổ chức Công đoàn, đời sống đoàn viên từng bước được cải thiện. Hiện, thu nhập bình quân của đoàn viên Nghiệp đoàn xe lôi đạp Hà Tiên từ 6,5 - 7,5 triệu đồng/người/tháng, tăng đáng kể so với thời điểm mới thành lập. Nhiều gia đình có điều kiện nuôi con học hành, sửa chữa nhà ở và phát triển kinh tế, góp phần ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với nghề.
THÙY TRANG