
Thầy Nguyễn Thanh Hà (bên phải) giới thiệu không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 được tích hợp mã QR với cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Vĩnh Bình. Ảnh: PHẠM HIẾU
Thầy Nguyễn Thanh Hà luôn trăn trở làm sao để các hoạt động giáo dục truyền thống trở nên sinh động, gần gũi với học sinh tiểu học. Thầy Hà thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động giúp các em học tập, vui chơi, trải nghiệm trong môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh như sân chơi thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy; kể chuyện bác Hồ tại các buổi sinh hoạt dưới cờ; tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ… Nhận thấy học sinh hôm nay tiếp cận công nghệ rất nhanh, trong khi nhiều hình thức tuyên truyền vẫn còn thiên về đọc, nghe, thiếu tính trực quan, từ đó các phong trào được thầy Hà tổ chức theo hướng hiện đại hơn. Các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, an toàn giao thông hay kỹ năng sống được tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết hợp quét mã QR, tổ chức các trò chơi tương tác, tạo hứng thú cho học sinh.
Thầy Hà tham mưu Chi bộ trường xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thư viện để giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của Bác. “Sau khi được Chi bộ, Ban Giám hiệu trường đồng ý, tôi bắt tay vào sưu tầm hàng trăm tư liệu chính thống về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các câu chuyện kể về Bác, bài hát, phim tư liệu, sách điện tử… Tất cả không chỉ được thể hiện qua hình ảnh, infographic để học sinh dễ theo dõi, quan sát, tiếp thu mà còn được số hóa, lưu trữ khoa học rồi tạo thành các mã QR giúp giáo viên có thể dễ dàng truy cập nguồn tư liệu để phục vụ giảng dạy”, thầy Hà chia sẻ.
Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026), thầy Hà chủ công xây dựng không gian Bác Hồ với thiếu nhi ở tất cả các lớp học để đưa hình ảnh Bác gần gũi với các em hơn. Tại đây, thông tin về cuộc đời, sự nghiệp, nhất là hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác được tích hợp mã QR, gắn với trang thông tin điện tử của trường tạo nên tổ hợp thông tin phong phú từ nội dung đến hình ảnh, video để giáo viên khai thác, trình chiếu khi tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề như ngày sinh nhật Bác, ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; các ngày lễ lớn của đất nước… để học sinh tìm hiểu. “Các em rất thích vì được xem hình ảnh, video thay vì chỉ đọc chữ, từ đó những câu chuyện về Bác trở nên gần gũi và dễ nhớ hơn”, thầy Hà cho biết.
Theo nhiều giáo viên, sau khi được số hóa, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, giáo viên dễ dàng truy cập nguồn tư liệu để phục vụ giảng dạy. Học sinh cũng có thể quét mã để tự tìm hiểu thêm sau mỗi tiết học nhờ việc giáo viên gửi mã QR vào các nhóm Zalo cho phụ huynh học sinh.
Thầy Hà cũng gần như trở thành “địa chỉ công nghệ” của trường. Từ thiết kế infographic tuyên truyền, làm video, xây dựng bài giảng điện tử, tạo biểu mẫu khảo sát trực tuyến, quản lý dữ liệu đội viên… cho đến hướng dẫn giáo viên ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào soạn bài, thầy Hà đều sẵn lòng chia sẻ. Trong công tác quản lý, nhiều loại hồ sơ được số hóa, giúp giảm đáng kể lượng giấy tờ, tiết kiệm thời gian cho giáo viên. Theo thầy Hà, chuyển đổi số ở mỗi đơn vị quan trọng nhất là thay đổi tư duy, biết tận dụng những nền tảng phù hợp với điều kiện thực tế của trường. “Nếu một mã QR có thể giúp giáo viên tiết kiệm vài phút tìm tài liệu, một biểu mẫu điện tử giúp giảm hàng chục trang giấy hay một video giúp học sinh hứng thú hơn với bài học thì đó đều là những giá trị đáng để làm”, thầy Hà nói.
Thầy Hà chủ động nghiên cứu các nền tảng số, tham mưu Chi bộ trường triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt Đảng; hỗ trợ triển khai sổ tay đảng viên điện tử, hướng dẫn đảng viên cài đặt, sử dụng các ứng dụng phục vụ học tập nghị quyết, cập nhật thông tin, theo dõi lịch sinh hoạt và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đối với nhiều đảng viên lớn tuổi, việc tiếp cận công nghệ ban đầu không tránh khỏi bỡ ngỡ, do đó sau mỗi buổi họp, thầy kiên nhẫn ở lại hướng dẫn từng thao tác, từ cách đăng nhập, đổi mật khẩu đến tra cứu tài liệu, đăng tải thông tin tích cực trong chi bộ, trên trang cá nhân...
Theo Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4, những sáng kiến của thầy Hà góp phần đổi mới hoạt động Đội và giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tạo môi trường làm việc hiện đại. Riêng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trở thành điểm đến quen thuộc của học sinh trong mỗi giờ ra chơi. Các buổi sinh hoạt Chi bộ cũng trở nên sinh động và hiệu quả hơn nhờ ứng dụng công nghệ số.
Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Bình nhận xét, đồng chí Nguyễn Thanh Hà là đảng viên có phẩm chất chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, luôn gương mẫu, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong công tác, đồng chí thể hiện tinh thần chủ động học tập, nghiên cứu và ứng dụng hiệu quả các giải pháp chuyển đổi số vào hoạt động chuyên môn, công tác Đảng và quản lý, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục học sinh. Ngoài ra, đồng chí Hà còn tích cực tham gia hỗ trợ tổ chuyển đổi số của xã góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại địa phương.
| Quá trình công tác, thầy Nguyễn Thanh Hà đạt được nhiều thành tích như danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương các năm 2022, 2024 do Trung ương Đoàn tuyên dương; gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Kiên Giang năm 2022; Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh 2026… |
PHẠM HIẾU