Đối thủ "toang" vì Covid-19, Liverpool dễ dàng lấy vé vòng 4 FA Cup

09/01/2021 - 08:35

Liverpool dễ dàng vùi dập Aston Villa 4-1 ở vòng 3 FA Cup khi đối thủ chỉ có thể tung ra đội hình gồm U23 và U18 do toàn bộ đội 1 bị nhiễm Covid-19.

Do toàn bội đội 1 bị nhiễm Covid-19 mà không thể hoãn nên Aston Villa chỉ có thể đôn các cầu thủ U23 và U18 lên tiếp đón Liverpool ở vòng 3 FA Cup.

Về phần mình, việc đối thủ bị "toang" vì dịch bệnh nên HLV Jurgen Klopp cất giữ một số trụ cột trên băng ghế dự bị. Cũng bởi vậy mà Liverpool dễ dàng kiểm soát cuộc chơi.

Mane lập cúp đúp vào lưới Aston Villa

"Lữ đoàn đỏ" chỉ mất 3 để mở tỷ số. Từ cánh phải, Curtis Jones tạt bóng thuận lợi vào khu vực 16m50 cho Sadio Mane bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà.

Hoàn toàn lép vế so với các vị khách nhưng Aston Villa đã tạo ra bất ngờ lớn ở phút 41. Từ quả phát bóng lên của thủ môn Onodi, Callum Miles Rowe chọc khe cho Louie Barry xuất phát sau Rhys Williams nhưng đã vượt lên trên trung vệ nhiều hơn mình 2 tuổi để băng xuống hạ gục thủ môn Kelleher, gỡ hòa 1-1. 

Liverpool như bị chọc vào lòng tự ái và càng tấn công dữ dội sau khi hiệp hai bắt đầu.

Liverpool dễ dàng giành vé vòng 4 FA Cup

Tuy nhiên, phải mãi đến phút 60 các học trò của Klopp mới tái lập được thế dẫn trước. Từ đường tấn công bên cánh phải, Minamino nhả bóng vừa tầm để Wijnaldum đặt lòng đơn giản mà hiểm hóc, làm bó tay thủ môn Onodi.   

Trong những phút còn lại, Liverpool còn ghi thêm hai bàn nữa do công của Mane (63') và Salah (65') để khép lại trận đấu với chiến thắng 4-1. Kết quả này đưa Liverpool vào vòng 4 FA Cup.

Ghi bàn:

Aston Villa: Barry (41')

Liverpool: Sadio Mane (4', 63'); Wijnaldum (60'); Mohamed Salah (65')

Đội hình ra sân:

Aston Villa (4-5-1): Akos Onodi; Mungo Bridge, Sebastian Revan, Jake Walker (Edward Rowe 75'), Teddy Rowe (Swinkels 75'); Ben Chrisene (Young 60'), Louie Barry, Kaine Kesler, Mamadou Sylla, Arjan Raikhy (Sohna 66'); Lamare Bogarde (Lindley 66').

Liverpool (4-3-3): Caoimhin Kelleher; Neco Williams, Rhys Williams, Fabinho, James Milner; Jordan Henderson (Thiago 46'), Georginio Wijnaldum, Curtis Jones (Firmino 61'); Sadio Mane (Origi 75'), Takumi Minamino (Shaqiri 61'), Mohamed Salah (Chamberlain 74').

Theo THIÊN BÌNH (Vietnamnet)