Đồn Biên phòng Lý Sơn triệt phá tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy

25/06/2023 - 07:59

Đồn Biên phòng Lý Sơn, BĐBP Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa triệt phá 1 tụ điểm chuyên tổ chức mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Lý Sơn, đồng thời thu giữ hàng trăm gram chất rắn tinh thể màu trắng, nghi ma túy.

Đối tượng Nguyễn Công Định bị Đồn Biên phòng Lý Sơn bắt quả tang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh: Văn Tánh

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 23/6, trong lúc tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tại thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Lý Sơn phát hiện đối tượng Nguyễn Công Định (25 tuổi, trú tại thôn Đông An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) có nhiều biểu hiện bất thường.

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng tuần tra phát hiện Định đang cầm trong tay 2 túi nilon trọng lượng 1,08 gram chứa chất dạng tinh thể màu trắng. Định thừa nhận, chất tinh thể bên trong 2 túi là ma túy đá.

Khai báo với lực lượng tuần tra, Nguyễn Công Định cho biết, số ma túy trên Định nhận của đối tượng Đặng Quang Phụng (26 tuổi, trú tại thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đi giao cho 1 đối tượng trên địa bàn, trong lúc đợi khách đến nhận thì bị bắt giữ.

Phối hợp với Viện kiểm sát và Công an huyện Lý Sơn tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đặng Quang Phụng, cơ quan chức năng BĐBP Quảng Ngãi phát hiện, thu giữ 1 mẫu tang vật dạng nhũ tương, màu xanh, trọng lượng khoảng 181,65 gram (bao gồm cả bao bì); 7 túi nilon chứa chất rắn tinh thể màu trắng, trọng lượng khoảng 84,98 gram.

Tang vật nghi ma túy thu giữ tại nhà ở Đặng Quang Phụng. Ảnh: Văn Tánh

Tại thời điểm khám xét nhà ở của Phụng, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện đối tượng Hồ Văn Xuân (26 tuổi, cùng trú ở huyện Lý Sơn) đang trong tình trạng “phê” ma túy.

Đối tượng Xuân khai nhận, trước thời điểm khám xét, Phụng, Xuân và một số đối tượng khác đang sử dụng ma túy trong phòng ngủ của Phụng. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng này đã tẩu thoát.

Theo phản ánh của quần chúng nhân dân, Đặng Quang Phụng là đối tượng cộm cán trong hoạt động mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy ở địa phương. Đối tượng này thường xuyên tổ chức cho các con nghiệm sử dụng ma túy tại nhà ở, đồng thời sẵn sàng vận chuyển ma túy đi giao ở các địa điểm khác khi có yêu cầu.

Theo VĂN TÁNH (Báo Biên Phòng)