ĐT nữ Việt Nam - Thái Lan: Vạn sự khởi đầu nan

26/11/2019 - 08:28

Ở bảng đấu chỉ có 3 đội, việc gặp Thái Lan ở trận ra quân mang tính quyết định với ĐT nữ Việt Nam trong việc giành ngôi đầu bảng B SEA Games 30.

Hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games của thầy trò HLV Mai Đức Chung đang bị thử thách quá nhiều, từ khi đặt chân tới Philippines. Không những phải thay đổi kế hoạch tập luyện vào phút chót, tập sân cỏ tự nhiên dù thi đấu trên sân cỏ nhân tạo, ĐT nữ Việt Nam còn bị đói khi khách sạn nơi đóng quân phục vụ đồ ăn quá ít và từ chối cung cấp thêm dù được yêu cầu trả phí.

Điều kiện sinh hoạt và tập luyện luôn trong tình trạng bất ổn nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung như thường lệ vẫn tràn đầy quyết tâm vượt khó để bảo vệ tấm HCV SEA Games. 

ĐT nữ Việt Nam đặt quyết tâm vượt khó giành trọn 3 điểm trước Thái Lan trong trận ra quân tại SEA Games 30.

Tinh thần tập luyện nghiêm túc được duy trì trong toàn đội, dù vạ vật chờ đợi xe bus của BTC đến muộn cả giờ đồng hồ hay không được chơi bóng trên mặt sân cỏ nhân tạo vốn là sân thi đấu chính thức ở ngày hội thể thao khu vực năm nay. Việc thiếu thốn đồ ăn cũng được BHL ĐT nữ Việt Nam lên phương án khắc phục bằng cách đi mua dụng cụ nấu nướng để cải thiện bữa ăn trong khách sạn, đồng thời chờ "viện trợ" từ quê nhà. 

Trước thềm trận đấu quyết định ngôi đầu bảng B với Thái Lan, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn được bơm "doping" tinh thần với những khoản tiền thưởng giá trị. Theo đó, ĐT nữ Việt Nam sẽ nhận được 400 triệu đồng nếu thắng kình địch Thái Lan trong trận ra quân SEA Games 30, 200 triệu đồng trong trường hợp hai đội hòa nhau.

Đây là giải đấu mà ĐT nữ Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa nhằm chuẩn bị lực lượng kế cận cho kỳ SEA Games tiếp theo trên sân nhà. Đây là lý do mà "tướng" Chung tỏ ra hết sức thận trọng trước Thái Lan trong hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games.

HLV Mai Đức Chung nhiều khả năng vẫn chỉ đạo học trò chủ động đá thấp, chơi phòng ngự phản công, tận dụng tốc độ của 2 cánh và cùng những khoảnh khắc xuất thần của Huỳnh Như, Hải Yến hay những quả đá phạt của Tuyết Dung. 

Một chiến thắng trước đại kình địch Thái Lan không chỉ giúp ĐT nữ Việt Nam cầm chắc ngôi đầu bảng B SEA Games năm nay, mà còn là sự khẳng định vị thế số 1 của bóng đá nữ Việt Nam ở sân chơi khu vực.

Đội hình dự kiến: Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Hồng Nhung, Phạm Thị Tươi, Nguyễn Thị Xuyến, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân, Tuyết Dung, Vũ Thị Nhung, Phạm Thị Hải Yến, Huỳnh Như.

Theo VOV