Báo cáo thường niên của trung tâm trên cho biết các chuyên gia nghiên cứu về vấn đề này đã kêu gọi Chính phủ Đức áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn và tăng giá bán đồ uống có cồn. Theo đó, các biện pháp như tăng thuế, hạn chế nguồn cung và hạn chế tiếp thị có thể làm giảm mức tiêu thụ và chi phí y tế liên quan.

Hiện Đức không đánh thuế đối với rượu vang và áp mức thuế tương đối thấp đối với bia, nên các chuyên gia cho rằng việc tăng thuế có thể thúc đẩy thay đổi hành vi. Các đề xuất cũng bao gồm hạn chế bán rượu tại các địa điểm như trạm xăng.
Mức tiêu thụ đồ uống có cồn ở Đức nhìn chung đã giảm trong những năm gần đây nhưng vẫn cao, trung bình khoảng 11 lít đồ uống có cồn/người/năm, cao hơn mức trung bình của châu Âu.
R.G