Ethiopia tiêu diệt 333 đối tượng nghi là phiến quân

08/08/2022 - 13:57

Quốc vụ khanh phụ trách truyền thông của Chính phủ Ethiopia, bà Selamawit Kassa cho biết trong một chiến dịch an ninh diễn ra gần đây, các lực lượng an ninh của nước này đã tiêu diệt 333 đối tượng nghi là thành viên của nhóm phiến quân tự xưng Quân đội Giải phóng Oromo (OLA).

Cảnh sát tuần tra tại Addis Ababa, Ethiopia. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với các hãng truyền thông địa phương ngày 6/8, bà Kassa nêu rõ chiến dịch trên bắt đầu từ ngày 23/7 và kết thúc vào ngày 29/7. Trong chiến dịch này, ngoài số đối tượng bị tiêu diệt, lực lượng an ninh Ethiopia cũng bắt giữ 671 nghi phạm là thành viên viên của OLA, đồng thời thu giữ nhiều loại vũ khí và hệ thống liên lạc bằng sóng radio. 

Bà Kassa cho biết thêm lực lượng an ninh của Ethiopia đã phá hủy 69 nhà kho đang được OLA sử dụng để chứa hàng.

OLA là một nhóm vũ trang ly khai từ lực lượng phiến quân tự xưng Mặt trận Giải phóng Oromo (OLF). Hồi tháng 5 năm ngoái, Quốc hội Ethiopia đã bỏ phiếu xác định OLA là một nhóm khủng bố.

Theo VĂN KHOA (TTXVN)