.jpg)
Bà Henna Virkkunen, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu. Ảnh cắt từ clip
Tại buổi họp báo công bố Gói chủ quyền công nghệ, bà Henna Virkkunen, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu, nhấn mạnh đây là lúc châu Âu phải nắm quyền kiểm soát dữ liệu, chuỗi cung ứng và tương lai của chính mình.
Gói chính sách gồm 4 trụ cột. Chips Act 2.0 sẽ đẩy nhanh phát triển chip bán dẫn nội địa, lĩnh vực dự kiến chiếm hơn 70% thị trường bán dẫn toàn cầu vào năm 2030. Đạo luật Phát triển đám mây và trí tuệ nhân tại (AI) đặt mục tiêu tăng gấp ba năng lực trung tâm dữ liệu trong 5 đến 7 năm tới, đồng thời thiết lập khung đánh giá chủ quyền đám mây thống nhất toàn EU. Chiến lược mã nguồn mở khai thác thế mạnh của hơn ba triệu lập trình viên châu Âu để giảm lệ thuộc vào phần mềm độc quyền nước ngoài. Và Lộ trình số hóa năng lượng sẽ đảm bảo các trung tâm dữ liệu được tích hợp vào lưới điện một cách bền vững.
Hai đề xuất luật trong gói này sẽ phải trải qua đàm phán tại Nghị viện châu Âu và Hội đồng EU. Trong tháng 7 tới, Ủy ban châu Âu sẽ kêu gọi đầu tư vào các siêu nhà máy trí tuệ nhân tạo và khởi động thiết lập quỹ cổ phần quy mô lớn để tài trợ cho tham vọng công nghệ của toàn khối.
R.G