Gần 100 vận động viên điền kinh tranh vé dự SEA Games 31

04/03/2022 - 18:51

Ngày 4-3, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), Giải Điền kinh tuyển chọn vận động viên (VĐV) tham dự SEA Games 31 khởi tranh với những màn thi đấu hấp dẫn.

Giải điền kinh tuyển chọn VĐV dự SEA Games 31 thu hút gần 100 VĐV là thành viên các đội tuyển điền kinh quốc gia và đội tuyển trẻ điền kinh quốc gia. Tại nội dung 800m nữ, VĐV Khuất Phương Anh đã về nhất với thông số 2 phút 07 giây 90, vượt qua thành tích 2 phút 09 giây 04 mà chính VĐV này đã xác lập được tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021.

Về vị trí thứ hai ở nội dung này là VĐV Đinh Thị Bích với thông số 2 phút 09 giây 90. Trước đó tại SEA Games 30, Đinh Thị Bích từng giành huy chương vàng với thời gian 2 phút 07 giây 16.

Nội dung chạy 800m nữ diễn ra hấp dẫn. Ảnh: THANH XUÂN

Tại nội dung 400m vượt rào nam, VĐV Quách Công Lịch chắc suất dự SEA Games 31 khi về nhất với thời gian 52 giây 58. Ở nội dung nhảy xa, Bùi Thị Thu Thảo dễ dàng giành vị trí thứ nhất với thành tích 6,25m. Xếp ở vị trí thứ 2 là Vũ Thị Ngọc Hà với thành tích 6,18m, về thứ 3 Vũ Thị Mộng Mơ với thông số 6,15m.

Giải điền kinh tuyển chọn VĐV tham dự SEA Games 31 diễn ra từ ngày 4 đến 6-3. Các nội dung chạy thi đấu trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) còn các nội dung ném, đẩy của thi đấu ở TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Theo quy định, những VĐV đạt thông số bằng hoặc tốt hơn với thành tích để giành huy chương đồng của SEA Games 30 sẽ mặc định lọt vào danh sách dự SEA Games 31.

Vào sáng 5-3, các VĐV sẽ tiếp tục cạnh tranh ở những nội dung 10.000m nam, 5.000m nữ, nhảy 3 bước nam/nữ, 1.500m nam/nữ, nhảy cao, 100m nam/nữ, 400m nam/nữ và 3.000m chướng ngại vật. Trong ngày thi đấu 6-3, các VĐV tranh tài ở nội dung marathon nam và nữ.

Theo HOÀI PHƯƠNG (Quân đội nhân dân)