Giá trị giải thưởng Nobel tăng lên gần mức 1 triệu USD

15/09/2023 - 19:42

Quỹ Nobel ngày 15/9 thông báo chủ nhân của giải thưởng Nobel năm nay sẽ được nhận được khoản tiền thưởng 11 triệu crown Thụy Điển (986.000 USD), tăng 1 triệu crown Thụy Điển so với năm ngoái.

Trong ảnh: Chủ nhân các giải thưởng Nobel và các thành viên gia đình Hoàng gia Thụy Điển tại Lễ trao giải Nobel ở Stockholm, ngày 10/12/2022. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Theo Quỹ Nobel, giá trị tiền thưởng Nobel trong những năm gần đây liên tục được điều chỉnh tăng hoặc giảm phụ thuộc vào tình hình tài chính của quỹ. Năm nay, quỹ đã quyết định tăng giá trị giải thưởng nhờ tình hình tài chính khả quan.

Năm 2012, giá trị giải thưởng đã giảm từ 10 triệu crown, còn 8 triệu crown do Quỹ Nobel cần củng cố tài chính. Sau đó, giá trị giải trưởng đã tăng lên 9 triệu crown vào năm 2017 và 10 triệu crown vào năm 2020. Trong thập kỷ qua, đồng crown của Thụy Điển đã mất đi 30% giá trị so với đồng euro.

Các giải thưởng về thành tựu khoa học, văn học và hòa bình năm 2013 có giá trị tương đương 1,2 triệu USD dù giá trị giải thưởng lúc bấy giờ chỉ là 8 triệu crown.

Theo kế hoạch, giải Nobel về Sinh lý học và Y học sẽ là giải thưởng đầu tiên được công bố trong năm nay vào ngày 2/10. Tiếp sau đó, chủ nhân giải Noel Vật lý, Hóa học, Văn học và Hòa bình sẽ được xướng tên vào các ngày tiếp theo.

Theo LAN PHƯƠNG (Báo Tin Tức)