Giai đoạn một hạng Nhất 2020: Căng thẳng cuộc đua trụ hạng

30/09/2020 - 19:08

Khép lại giai đoạn một hạng Nhất Quốc gia 2020 sau vòng 11, nhóm tranh vô địch và trụ hạng ở giai đoạn hai đã lộ diện với nhiều bất ngờ.

Giai đoạn một hạng Nhất Quốc gia 2020 ngã ngũ sau vòng cuối cùng chiều 30/9. (Ảnh: VPF)

Chiều 30-9, vòng cuối cùng của giai đoạn một giải hạng Nhất Quốc gia 2020 diễn ra với 6 trận đấu cùng giờ. Giải sẽ được chia thành hai nhóm tranh vô địch hoặc trụ hạng sau vòng này. 

Theo đó, Bà Rịa-Vũng Tàu, Phố Hiến, Sanna Khánh Hòa, Bình Định, Bình Phước và An Giang là 6 đội dẫn đầu, chắc chắn trụ hạng, bước vào giai đoạn hai tranh chức vô địch. 

Còn lại, câu lạc bộ Huế, Tây Ninh, Đắk Lắk, Cần Thơ, Long An và Đồng Tháp lâm vào cuộc chiến trụ hạng ở phần còn lại mùa giải; trong đó Huế từng có lợi thế nằm nhóm đầu, nhưng đánh mất phút chót bởi thất bại ở vòng cuối cùng vừa diễn ra.

Hiện 6 đội ở nhóm này không chênh lệch điểm số quá nhiều nên cuộc đua trụ hạng ở giai đoạn hai được dự đoán rất căng thẳng. 

Bảng xếp hạng hạng Nhất Quốc gia 2020 sau vòng cuối cùng giai đoạn một. (Ảnh: VPF)

Ở vòng cuối vừa qua, Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục thể hiện phong độ cao khi đánh bại 1-0 Đắk Lắk trên sân khách, qua đó duy trì vị trí đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 4 điểm nhiều hơn Sanna Khánh Hòa xếp ngay sau. Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp của đội bóng này. Đoàn quân huấn luyện viên Trần Minh Chiến đang là ứng cử viên vô địch số một, nhiều khả năng giành tấm vé lên chơi V-League ở cuối mùa. 

Trong khi đó, Phố Hiến bất ngờ thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp Bình Định ở vòng này trên sân nhà. Họ đánh mất vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, để đối thủ vượt mặt và xếp ngay trên.

Bình Phước giành chiến thắng quan trọng trước Câu lạc bộ Huế để giành vé nằm trong nhóm tranh vô địch ở giai đoạn hai. Còn An Giang dù thua Cần Thơ nhưng vẫn giữ được vị trí thứ 6 để chắc suất trụ hạng mùa này./. 

Kết quả hạng Nhất Quốc gia 2020 vòng 11 diễn ra chiều 30/9. (Ảnh: VPF)

Theo HIỂN NGUYỄN (Vietnam+)