
Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn Công ty Cổ phần TBS An Giang. Ảnh: BÍCH TUYỀN
Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xác định chăm lo Tết cho ĐV, NLĐ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là mệnh lệnh từ trái tim của tổ chức Công đoàn. Những ngày qua, các hoạt động chăm lo Tết cho ĐV, NLĐ trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực, ấm áp nghĩa tình. LĐLĐ tỉnh dành nguồn kinh phí trao 12.500 suất quà Tết cho ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 12,5 tỷ đồng, trong đó có 12.000 suất cho ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo và 500 suất hỗ trợ ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn thực hiện nhiệm vụ trong đêm giao thừa Bính Ngọ năm 2026 (trị giá 1 triệu đồng/suất).
Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 3,685 tỷ đồng chăm lo cho ĐV, NLĐ tỉnh vui xuân, đón Tết. Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam phân bổ 5.600 suất mua hàng “Chợ Tết trực tuyến”, với tổng trị giá 2,8 tỷ đồng; phân bổ cho LĐLĐ tỉnh 450 suất quà hỗ trợ ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 885 triệu đồng.
Để chăm lo Tết kịp thời, LĐLĐ tỉnh phân bổ quà đến các công đoàn cơ sở để trao tận tay cho ĐV, NLĐ. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh tổ chức 3 đoàn công tác do các đồng chí thường trực LĐLĐ tỉnh dẫn đầu trực tiếp thăm hỏi, động viên, trao quà cho 600 ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại 30 công đoàn cơ sở doanh nghiệp.
Theo chân đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, Thường trực LĐLĐ tỉnh đến các công ty, doanh nghiệp, nhà xưởng thăm, chúc tết ĐV, NLĐ, chúng tôi được nghe ĐV, NLĐ chia sẻ niềm vui, phấn khởi vì nhận được sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết. Chị Lê Thị Xuân Chọn - đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi nhận quà Tết từ tổ chức Công đoàn. Món quà thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của tổ chức Công đoàn dành cho người lao động. Tôi sẽ tiếp tục gắn bó, nỗ lực lao động tốt, góp phần xây dựng công ty phát triển ngày càng vững mạnh”.
Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” được tổ chức tại phường Long Xuyên và phường Rạch Giá là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho ĐV, NLĐ với nhiều hoạt động sôi nổi như văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân, trò chơi dân gian, thi đấu thể thao, giao lưu tập thể; trao quà cho ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với cấp tỉnh, các công đoàn cơ sở tích cực chăm lo cho ĐV, NLĐ tại đơn vị với nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức thăm, tặng quà; phối hợp với người sử dụng lao động thưởng Tết, tổ chức bữa cơm tất niên, hỗ trợ vé xe, quà Tết… tạo nên mạng lưới chăm lo rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở.
Anh Lê Chí Dững - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng cho biết, đến thời điểm này, mọi hoạt động chăm lo Tết cho ĐV, NLĐ của công ty đã hoàn tất để ĐV, NLĐ đón mùa xuân mới ấm áp, sung túc hơn. “Năm nay, công ty thưởng mỗi người lao động 2 tháng lương 13, tặng mỗi ĐV, NLĐ phần quà trị giá 600.000 đồng. Công đoàn cơ sở tặng mỗi đoàn viên phần quà trị giá 510.000 đồng. Ban Giám đốc công ty và tổ chức Công đoàn tổ chức “Bữa cơm tất niên Công đoàn” dành cho 500 ĐV, NLĐ để tạo sự gắn kết”, anh Lê Chí Dững nói.
Gắn bó với Công ty Cổ phần Kiên Hùng hơn 8 năm qua, chị Phạm Thị Thu Thủy ở cùng gia đình em gái ruột, gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng mẹ già đau yếu nên dù thu nhập khá ổn định nhưng nhiều lúc chị Thủy rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Mẹ chị bệnh nặng không đi lại được, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ người khác giúp. Em gái chị ở nhà chăm sóc mẹ, em rể chạy xe ôm thu nhập không ổn định, vì vậy sinh hoạt phí trong nhà, thuốc men, đồ dùng của mẹ, chi phí học tập của cháu, chị Thủy đều đảm nhận. “Tết năm nào công ty, công đoàn cũng chăm lo cho công nhân rất chu đáo, kịp thời để chúng tôi vui xuân, đón Tết. Năm nay được nhận quà tôi rất vui, cảm thấy ấm lòng”, chị Thủy chia sẻ.
Sự chăm lo chu đáo, thiết thực là minh chứng cho sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp công đoàn, chính quyền, doanh nghiệp và toàn xã hội với mong muốn ĐV, NLĐ vui xuân, đón Tết đủ đầy hơn. Thời gian tới, Công đoàn An Giang tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
BÍCH TUYỀN