
Từ khi tái cấu trúc năm 2015, Google trở thành công ty con của tập đoàn Alphabet. Ảnh chụp màn hình
Theo dữ liệu do Bloomberg công bố ngày 10/2, Alphabet dự kiến huy động khoảng 20 tỷ USD, trong đó một phần đáng kể đến từ các trái phiếu đáo hạn vào tháng 2/2126. Nhu cầu của thị trường được cho là rất lớn, với các đơn đặt mua lên tới khoảng 100 tỷ USD, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của giới đầu tư đối với lĩnh vực AI.
Cũng như các đối thủ trong cuộc đua AI gồm Amazon, Meta và Microsoft, Alphabet đang đổ nguồn lực chưa từng có vào hạ tầng công nghệ, với kỳ vọng AI sẽ mang lại lợi ích lâu dài. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường không hoàn toàn đồng nhất, khi một bộ phận nhà đầu tư bày tỏ lo ngại rằng mức chi tiêu hiện nay có thể đã vượt quá cần thiết.
Việc phát hành trái phiếu kỳ hạn 100 năm được xem là hiếm hoi đối với các tập đoàn lớn, đặc biệt là với Alphabet - doanh nghiệp vẫn sở hữu dòng tiền dồi dào từ quảng cáo trực tuyến và hoàn toàn có khả năng tự tài trợ cho các khoản đầu tư. Dù vậy, cuộc chạy đua dẫn đầu AI đang buộc các tập đoàn công nghệ phải chấp nhận những hình thức huy động vốn và mức chi tiêu mang tính “chưa từng có tiền lệ”.
R.G