Hà Nội: Bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển 16 bánh heroin

09/07/2023 - 15:50

Một đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên biên giới, hoạt động rất tinh vi, vừa bị Công an quận Long Biên, Hà Nội triệt phá thành công.

Đây là đường dây khép kín, các đối tượng tham gia liều lĩnh, bất chấp vận chuyển số lượng lớn ma túy từ biên giới về nội địa tiêu thụ.

Đối tượng Chà A Sùng cùng số ma túy bị bắt giữ

Đối tượng Chà A Sùng cùng số ma túy bị bắt giữ

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng đầu tháng 2-2023, qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Công an quận Long Biên phát hiện một nhóm đối tượng ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên thường xuyên thuê nhà ở địa bàn quận Long Biên có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình thu thập tài liệu nhận thấy đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn, hoạt động liên tỉnh, với phương thức thủ đoạn tinh vi, các đối tượng có vũ khí nóng nên các trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an quận Long Biên đã báo cáo Đại tá Hứa Việt Hưng, Trưởng Công an quận xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, bắt giữ toàn bộ đường dây tội phạm.

Xác định đường dây hoạt động này, đồng chí Trưởng Công an quận Long Biên đã chỉ đạo trực tiếp Thượng tá Đào Hồng Dương - Phó trưởng Công an quận là trưởng ban chuyên án, chỉ đạo đấu tranh, phá án.

Đến 2h50 ngày 6-4, tại tổ 16 phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Công an quận Long Biên đã bắt giữ đối tượng Chá A Sùng, SN 2000, trú tại xã Nặm Lịch, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, khi Sùng vừa xuống xe khách, bắt quả tang và thu giữ trong ba lô của Sùng 16 bánh heroin, khối lượng 5,3 kg.

Đối tượng Hờ A Già

Đối tượng Hờ A Già

Tiếp tục đấu tranh truy quét các “chân rết” của đường dây này, Công an quận Long Biên bắt giữ đối tượng Hờ A Già, SN 1998, trú tại xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Hờ A Già là một trong những “mắt xích” chính trong đường dây ma túy này.

Đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã làm rõ vai trò hoạt động trong đường dây tội phạm này đối với Hờ A Thống, SN 1971, trú tại bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Do đối tượng hiện đang bỏ trốn, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm, phạm vi toàn quốc đối với Thống.

Trong quá trình điều tra mở rộng chuyên án, các trinh sát còn làm rõ trước đó vào 23-3, Hờ A Già cùng đồng bọn trong đường dây đã mang 3kg ketamine từ Điện Biên xuống Bắc Ninh bán kiếm lời. Tất cả đầu nguồn ma túy được lấy từ một đối tượng người nước ngoài, bên kia biên giới.

Chuyên án vẫn đang được điều tra mở rộng.

Theo LN-CH (An Ninh Thủ Đô)