Haaland có thể về MU, Conte từ chối Arsenal

09/09/2021 - 14:15

Haaland có khả năng đến MU, Ginte muốn gia nhập Bayern Munich, HLV Conte từ chối Arsenal là những tin bóng đá chính hôm nay, 9-9.

Haaland có thể gia nhập MU

Giới thạo tin Bồ Đào Nha tiết lộ, Erling Haaland có khả năng gật đầu với MU trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2022, mà chìa khóa là Cristiano Ronaldo.

Haaland có khả năng cập bến

Theo Record, MU cùng nhiều đội bóng lớn ở châu Âu đang tiếp cận Dortmund cũng như Haaland để đàm phán chuyển nhượng.

Hợp đồng của cầu thủ người Na Uy với Dortmund cho phép anh ra đi vào cuối mùa giải này, với mức phí 75 triệu euro (khoảng 68 triệu bảng).

Haaland rất hâm mộ Ronaldo, người vừa trở lại MU. Chân sút 21 tuổi này luôn muốn được đá cùng thần tượng.

"Tôi rất muốn gặp Ronaldo và nói rằng tôi trở thành cầu thủ là nhờ anh ấy. Đối với tôi, anh ấy luôn là hình mẫu lý tưởng", Record dẫn lời Haaland.

Ginter muốn đến Bayern Munich

Trung vệ Matthias Ginter vừa từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng mà CLB Gladbach đưa ra.

Ginter

Hợp đồng của Ginter hết hạn vào cuối mùa giải và anh quyết định ra đi, tìm kiếm trải nghiệm ở CLB lớn hơn.

Ở tuổi 27, trung vệ đội tuyển Đức muốn giành danh hiệu, điều mà Gladbach không thể.

Mục tiêu Ginter là gia nhập Bayern Munich. Đội ĐKVĐ Bundesliga muốn có anh để bổ sung vào khoảng trống mà Boateng để lại.

Dù vậy, Ginter chưa vội đưa ra quyết định của mình. Dự kiến sớm nhất là tháng Giêng 2022 anh sẽ công bố tương lai.

HLV Conte từ chối Arsenal

Những thông tin từ Italy và Anh cho biết, HLV Antonio Conte đã từ chối đề nghị dẫn dắt Arsenal.

Conte từ chối Arsenal

Pháo thủ có khởi đầu mùa giải không tốt. Trong 3 trận đầu Premier League 2021-22, họ toàn thua và chưa ghi bàn nào.

BLĐ Arsenal không hài lòng với hiệu suất công việc của HLV Mikel Arteta nên muốn đưa Conte về sân Emirates.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Italy từ chối ngay lập tức. Ông muốn được thể hiện ở Champions League, hơn nữa chính sách quản lý của Arsenal không phù hợp.

Conte đưa Inter đến với danh hiệu vô địch Serie A mùa trước. Ngay sau đó ông từ chức vì chính sách thể thao của CLB thay đổi.

Theo KIM NGỌC (Vietnamnet)